Phố cổ An Bình (Anping Old street)

13 reviews
Viết review
Đây là một con phố cổ khá nổi tiếng ở Đài Loan. Không chỉ có nhiều khung cảnh đẹp tạo điểm nhấn cho bức ảnh của bạn, mà nơi đây cũng có khá nhiều món ăn đường phố đặc trưng của Đài Loan đáng để bạn ghé qua hoặc cho vào danh sách các nơi cần đến khi du lịch Đài Loan.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Đường An Bình, phố Trung Hưng và phố Xiaozhong, quận An Bình, thành phố Đài Nam

Phố cổ An Bình nằm ở phía đông của Pháo đài An Bình. Đây là con đường đầu tiên được xây dựng bởi người Hà Lan ở khu vực An Bình của Đài Nam cách đây 300 năm. Nó có tiêu đề "Con đường Đài Loan" và "Con đường đá" và cũng là "Con đường đầu tiên" và "Phố cổ An Bình". Những ngôi nhà được xây dựng trên Phố An Bình chủ yếu được làm từ những chiếc sừng bằng đất sét, những ngôi nhà gạch đỏ ngắn và các tòa nhà kiểu phương Tây. Hầu hết các tòa nhà đều được làm bằng các bức tường quét vôi trắng và tường đá rửa sạch, trong khi các lan can, các phù điêu chạm nổi và mái hiên đều được làm bằng tay. Phố An Bình được thừa hưởng từ việc quy hoạch của thành phố Đài Loan trong thời nhà Thanh. Nó chỉ được thiết kế rộng khoảng 2 đến 3 mét. Nó phù hợp hơn cho người đi bộ và xe đạp. Không có thiết kế cho xe hơi đi vào.

Năm 1994, Chính quyền thành phố Đài Nam muốn mở rộng đường Yanping để làm theo ý kiến công chúng. Tuy nhiên, mọi người trước đây tin rằng điều này nên được bảo tồn như "con đường đầu tiên ở Đài Loan", và mọi người đã phản đối nó, điều này khiến cho dự án bị hoãn lại. Sau khi duy trì an ninh của người dân và chính quyền thành phố, Phố Yanping đã bị phá hủy và xây dựng lại. Ngày nay, Phố Trung Hưng và Phố Du Trung, song song với Phố An Bình, là những con phố tương đối nguyên vẹn. Bạn vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của phố cổ khi đi bộ.

Pháo đài An Bình bên cạnh phố cổ là tòa nhà pháo đài lịch sử ở Đài Loan. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại những bức tường còn sót lại. Tại thời điểm chiếm đóng Nhật Bản, một nền cao khác được xây dựng trên nó, và một tòa nhà kiểu phương Tây cũng đã được xây dựng. Chỉ còn lại một bức tường để làm chứng. Đi dọc theo con đường lâu đài cũ, có một số ngân hàng nước ngoài cũ, một trong số các ngân hàng nổi tiếng là của thương gia người Anh Deji Yanghang và các địa điểm trước đây của người Đức - Văn phòng Ngân hàng Ngoại thương Đức Đông Hưng. Kho cũ của Deji Yanghang được hình thành do các cùm của cây bạch đàn. Cây mọc trong nhà, và cùng với sự cộng sinh của những ngôi nhà trên cây, nơi đây trở thành một điểm thu hút nổi tiếng – nhà trên cây An Bình. Do thời gian dài, cùng với không khí tối và tối bên trong, nơi đây luôn có một bầu không khí bí ẩn độc đáo như Angkor Wat

Cách đi: Đi xe buýt Đài Nam số 2 từ Ga Tàu Đài Nam và xuống tại Ga Lâu đài An Bình.

Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
4.62
dựa trên 13 đánh giá
5
76.92%
10
4
7.69%
1
3
15.38%
2
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar