Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà)

432 reviews
Viết review

Nhà thờ chính tòa Ðà Lạt (nhà thờ Con Gà) là một nhà thờ công giáo ở Việt Nam. Đây là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 15 Trần Phú, Phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Giới thiệu Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà)

Nhà thờ chính tòa Đà lạt, tên chính thức là: Nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari (còn có tên gọi khác là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà). Nhà thờ được xây dựng trong suốt 11 năm theo đồ án của linh mục Céleste Nicolas.

Mặt bằng nhà thờ theo hình chữ thập (giống thánh giá) có chiều dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Với độ cao từ đó, từ tháp chuông của nhà thờ có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phố. Cửa chính của nhà thờ hướng về núi Langbiang.

Giờ lễ:

  • Ngày thường: 05:15 – 17:15
  • Chủ nhật: 05:30 – 07:00 – 08:30 – 16:00 – 18:00

Nhà thờ được xây dựng từ những năm 1931 đến năm 1942 thì hoàn thành, trải qua 3 lần thi công xây dựng. Nơi đây còn là một trong những công trình công giáo lớn nhất ở tại thành phố ngàn hoa - Đà Lạt, là một trong những địa điểm tham quan được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích khi đi đến thành phố này.

Vị trí nhà thờ vô cùng đặc biệt, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Là nơi tập trung đông đảo khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Lạt. Bên cạnh đó, nhà thờ còn nối liền với nhiều điểm tham quan nổi tiếng như quảng trường Lâm Viên, chợ Âm Phủ, nhiều hàng ăn nổi tiếng.

Tại sao gọi là nhà thờ Con Gà?

Chính xác nhà thờ có tên gọi là nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt. Do trên ngọn thánh giá cao nhất của ngôi nhà thờ có gắn tượng 1 chú gà trống, làm từ hợp kim nhôm, rỗng bên trong. Bởi thế đó mà nhà thờ Con Gà cũng xuất phát từ đây mà thành. Hình con gà còn có tác dụng như 1 dạng thu lôi, nó còn giúp bảo vệ nhà thờ qua biết bao thăng trầm thời gian.

Hướng dẫn di chuyển đến nhà thờ Con Gà

Với vị thế thuận lợi nằm ngay trung tâm thành phố, nên việc di chuyển đến nhà thờ rất dễ dàng, thuận tiện. Du khách có thể hỏi người dân nơi đây hoặc đi theo hướng chỉ dẫn của Googlemap.

Cách đi: Từ chợ Đà Lạt đi ra Đài phun nước Đà Lạt=> Cầu Ông Đạo, chạy hết cầu rẽ theo hướng tay phải đường Lê Đại Hành, chạy tầm 200m sẽ thấy 1 con dốc bên tay trái, rẽ vào con dốc. Chạy hết dốc là Nhà thờ con Gà nằm đối diện.

Nhà thờ Con Gà có gì thú vị?

Có bao giờ du khách tò mò thắc mắc Nhà thờ Con Gà có gì hấp dẫn? Có gì thú vị mà thu hút đông đảo người tham quan đến thế. Hãy cùng GODY.VN tìm hiểu nhé!

Sự tích xưa về nhà thờ Con Gà

Nhà thờ Con Gà gắn liền với sử sách, thời gian hình thành của thành phố Đà Lạt. Viết rằng, vào năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin đã có những ngày đầu tiên bước chân, chinh phục được một mảnh đất của cao nguyên Lâm Viên. Sau đó, các đề xuất mới về việc xây dựng một trạm nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đã được người Pháp đồng ý thỏa thuận, Đà Lạt từ đó mà hình thành.

Linh mục Robert là người đã chinh chiến cùng ông đã lâu. Sau này, vị linh mục đã trở về Pháp và kể lại cho Hội công giáo Paris nghe câu chuyện trên. Và đến năm 1917, một vị linh mục khác là Nicolas Couveur tại Viễn Đông đã đến Đà Lạt, với mục đích chính là tìm một địa điểm nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi lý tưởng cho các giáo sĩ.

Sau nhiều quyết định thì nhà thờ Con Gà được khởi công xây dựng vào ngày 19/07/1931 (chủ nhật). Do chính tay vị giám mục Colomban Dreyer đã đặt viên gạch đầu tiên cho công trình này.

Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Con Gà

Có lẽ điểm thu hút đông đảo quý du khách tham quan nhà thờ chính là lối kiến trúc độc đáo, ấn tượng, đẹp mắt tại nhà thờ. Với phong cách thiết kế mang đậm nét của giáo phái công giáo Roma tại Châu Âu. Với diện tích nhà thờ theo dạng hình đối xứng đặc biệt, dài 65m và rộng là 14m. Nhà thờ với lối cửa chính hướng về điểm nổi bật Đà Lạt - núi Langbiang hùng vĩ. Du khách khi đi đến nhà thờ Chính tòa sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hùng vĩ, nổi bật giữa đất trời của núi Langbiang.

Bên cạnh đó, nhà thờ còn có một chiếc tháp chuông cao đến 47m. Và dù du khách có đứng xa du khách vẫn có thể nhìn ngắm nhà thờ, ngọn tháp chuông đặc biệt này. Thánh đường chính của ngôi nhà cũng chính là điều đặc biệt mà nhiều du khách đến tham quan đều ghé qua chiêm ngưỡng. Thánh đường với 3 gian, trong đó có 1 gian lớn ở giữa và 2 gian nhỏ nằm hai bên cạnh. Ở giữa là chính điện và bàn ghế; 2 gian phụ với những dãy bàn ghế phụ cùng với các lối đi.

Với lối kiến trúc Roma đặc biệt, nên phần trang trí nhà thờ là vô cùng quan trọng và được đông đảo khách du lịch quan tâm nhất. Với hơn 70 tấm kính màu khác nhau do nhà xưởng Louis Balmet ở Grenoble (tại Pháp) chế tạo, với lối kiến trúc châu Âu cổ kính nhưng vẫn không mất đi nét tự nhiên vốn có.

Những tấm kính được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, đến Đà Lạt. Dẫu vậy, các tấm kính này vô cùng bền, chắc, giúp nhà thờ trở nên nổi bật, gây ấn tượng mạnh, lại còn có tác dụng chiếu sáng cho nhà thờ, giúp nhà thờ lung linh hơn.

Giờ đi lễ của nhà thờ Con Gà

Nếu là người theo đạo, và có nhu cầu, mong muốn đi lễ tại nhà thờ thì du khách nên chú ý các khung giờ. Bởi giờ lễ tại nhà thờ Con Gà cũng như bao nhà thờ khác, và sắp xếp linh hoạt vào cả ngày thường và thứ 7.

  • Ngày thường: 2 khoảng thời gian là 5h15 sáng và 17h15 chiều

  • Chủ nhật với 5 giờ lễ là 5h30 sáng, 7h sáng, 8h30 sáng, 16h chiều và 18h tối.

Kinh nghiệm tham quan nhà thờ Con Gà

  • Nhà thờ Con Gà là điểm tham quan thuộc tôn giáo. Do đó, du khách nên hạn chế mặt những bộ trang phục phản cảm khi đến đây.
  • Nếu du khách có đạo và muốn đi lễ tại nhà thờ thì nên chú ý các khung giờ để tránh chậm trễ.
  • Nên trang bị thêm nón, mũ, bôi kem chống nắng nếu tham quan nhà thờ vào những ngày nắng nóng.
  • Thời điểm nào tại nhà thờ cũng đẹp, cũng nên thơ. Du khách có thể đến đây tham quan suốt 4 mùa.

Điểm tham quan du lịch gần nhà thờ Con Gà

Nằm ngay vị trí đắc địa là trung tâm thành phố Đà Lạt. Bởi thế, nhà thờ Con Gà nằm rất gần các điểm tham quan, điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố sương mù. Du khách có thể tự sắp xếp, thiết kế một chương trình tour du lịch đặc biệt để có thể tận hưởng cùng bạn bè và người thân yêu khi đi du lịch Đà Lạt. Một vài điểm đến gần nhà thờ Con Gà:

  • Dinh 3 Bảo Đại
  • Hồ Xuân Hương
  • Thác Datanla Đà Lạt
  • Vườn hoa thành phố Đà Lạt
  • Nhà ga Đà Lạt
  • Thiền viện Vạn Hạnh

Một vài thắc mắc liên quan đến nhà thờ con Gà

Tham quan nhà thờ Con Gà có mất phí không?

Là một điểm đến hoàn toàn miễn phí. Do đó, nhà thờ Con Gà luôn là điểm đến mà quý du khách trong và ngoài nước yêu thích, đánh giá tốt.

Nên đi nhà thờ Chánh Toàn vào thời điểm nào?

Một vài lời khuyên bổ ích cho chuyến đi tham quan nhà thờ Chính Toà. Đó là du khách hãy đến tham quan nhà thờ vào thời điểm ban sáng. Lúc này, ánh nắng mặt trời không quá gay gắt, lại vô cùng đẹp, sẽ dễ dàng cho du khách tham quan,ngắm nhìn và có những bức ảnh tuyệt đẹp ở đây.

Địa chỉ của nhà thờ Chính Tòa ở đâu?

Nhà thờ có địa chỉ cụ thể là: 15 Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đã cập nhật vào ngày 04/07/2023
4.65
dựa trên 432 đánh giá
5
78.47%
339
4
12.5%
54
3
6.71%
29
2
0.46%
2
1
1.85%
8
Hình ảnh
avatar
avatar
Khoa Lê Huỳnh Anh 2023-07-06 15:25:55

Một nơi đẹp mê ly quá mấy gái ơi
chổ gì mà đẹp dữ dằn. Mặc dù đạo Phật nhưng mà tới đây là muốn đổi qua đạo Chúa luôn á mấy bà. Ai đi Đà Lạt nhớ ghé đây cho tâm tịnh, cho lòng bình an nhe trùi.

Trả lời
avatar
Thanh Trúc 2023-07-04 14:30:50

Bài viết bổ ích quá!
Những thông tin thật thú vị! Khi có dịp du lịch tại Lâm Đồng, mình nhất định sẽ ghé đến để tham quan và tìm hiểu.

Trả lời
avatar
Huỳnh Hạnh Ngân 2023-07-04 14:28:40

bài viết đầy đủ thông tin
mình đến nhà thờ theo hướng dẫn của Gody thấy khá thuận tiện và đầy đủ thông tin. các bạn cũng có thể chọn trang phục cho phù hợp để có ảnh xinh nha.
Thanks b nhoé!

Trả lời
avatar
Kim Anh Nìm 2023-07-04 14:27:29

Nhà thờ Con Gà - Đà Lạt
Nhà thờ đẹp lắm, đi đà lat mùa này lành lạnh, sương mù bao phủ nhà thờ nhìn ảo thiệc chớ. Mọi người nên đi để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh còn vô cùng hấp dẫn nữa.

Trả lời