THÀNH CỔ XƯƠNG GIANG

70 reviews
Viết review
Xương Giang là một thành cổ hiện chỉ còn lại tàn tích tại tỉnh Bắc Giang, đây là một trong những nơi đã diễn ra trận chiến giữa quân của Lê Lợi và quân Minh. Thành Xương Giang nằm tại xã Đông Nham, tổng Thọ Xương
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Thành cổ Xương Giang thuộc xã Xu Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xương Giang là tên của tòa thành cổ được xây dựng bởi quân Minh trong thế kỷ 15.
Phần còn lại ở đó cho thấy tòa thành có hình chữ nhật, chiều dài từ phía đông sang phía tây khoảng 600m, chiều rộng từ phía bắc đến phía nam khoảng 450m. Toàn bộ diện tích khoảng 27ha. Các bức tường được làm từ trái đất. Nó có 4 pháo đài ở bốn góc, và rãnh rộng. Bốn cổng chính của nó được mở về phía tây. Đây là nơi quân nổi dậy Lam Sơn; cuộc tấn công vào ngày 28 tháng 9 năm 1427, trận chiến chống quân hỗ trợ vào ngày 3 tháng 11 năm 1427 đã diễn ra. Liên quan đến trận đánh này, Lê Quý Đôn tuyên bố rằng: Từ thời nhà Trần đến thời điểm đó, ngoài việc bắt giữ Tich Lệ Cơ, Ô Mã Nhi, chưa bao giờ có một chiến thắng vĩ đại như vậy đối với quân xâm lược phương Bắc ở nước ta (theo Lịch sử vĩ đại của Đại Việt). Để ăn mừng chiến thắng của quân nổi dậy Lam Sơn ở Xương Giang,

















Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
4.41
dựa trên 70 đánh giá
5
67.14%
47
4
20%
14
3
5.71%
4
2
1.43%
1
1
5.71%
4
Hình ảnh
avatar
avatar
ĐanTrương 2019-06-25 16:43:23

điểm đến lịch sử
1 trong những di tích quan trọng nhất Bắc Giang
Do sự tác động của lịch sử, thời gian và con người, ngôi thành hiện không còn nguyên vẹn mà chỉ còn những dấu tích. Từ các dấu tích ấy, có thể nhận thấy thành hình chữ nhật, rộng 27ha, có 4 cửa và được bao quanh bởi hào nước rộng.

Trả lời