Incheon
mask
Đã đi
Sắp đi
385 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Incheon

Incheon, thành phố cảng lớn nhất ở Hàn Quốc, là một điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di tích lịch sử văn hóa lâu đời và nền ẩm thực phong phú. Dạo bước qua những con đường huyền bí của Incheon, du khách sẽ được chìm đắm trong sự hòa quyện giữa cái lạnh mát của thời tiết và không khí tươi mới, náo nhiệt xung quanh. Bên cạnh đó, với sự phong phú về ẩm thực, từ những quán ăn đường phố ấm cúng, đến những nhà hàng sang trọng được phục vụ chu đáo, Incheon không ngừng làm say đắm trái tim khách du lịch với những trải nghiệm đắt giá và khó quên.

Giới thiệu về Incheon

Incheon, thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc, không chỉ là cổng vào thủ đô Seoul mà còn là một điểm đến hấp dẫn với những nét đặc sắc rất riêng. Với vị trí đắc địa bên cạnh biển Hàn Quốc, trong lòng thành phố Incheon có sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa truyền thống và hiện đại bùng nổ. Nổi tiếng với đường bờ biển dài và những bãi biển tuyệt vời, Incheon là điểm đến lý tưởng cho những người muốn thư giãn và tận hưởng không khí biển cả. Không chỉ có vậy, thành phố này còn tự hào với các lễ hội văn hóa, ẩm thực đa dạng, và những công viên xanh mát, tạo nên một không gian sống sôi động và phong cách. Incheon không chỉ là nơi giao thoa của quá khứ và hiện tại mà còn là đích đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch châu Á.

Thời tiết, khí hậu Incheon 

Incheon, thành phố biểu tượng của sự hiện đại và truyền thống tại Hàn Quốc, có khí hậu ôn đới lục địa với bốn mùa rõ rệt. Mùa đông ở Incheon kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2, với nhiệt độ trung bình dao động từ -5 đến 5 độ C. Lúc này trời thường có tuyết rơi, đặc biệt là ở các khu vực cao. Mùa xuân kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 5, với nhiệt độ trung bình dao động từ 5 đến 15 độ C. Trời trong xanh và khá mát mẻ. Đây chính là khoảnh khắc mà thiên nhiên bừng nở, với hoa anh đào và hoa cải mầm trải khắp thành phố. Trong khi đó mùa hè ở Incheon kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, với nhiệt độ trung bình có thể dao động từ 20 đến 30 độ C. Trời nắng nóng, ẩm ướt và có mưa ở nhiều nơi. Bước sang mùa thu thì thời tiết sẽ dễ chịu và mát mẻ hơn. Lá cây dần chuyển sang màu vàng, đỏ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. 

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Incheon là vào mùa xuân hoặc mùa thu, khi thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, khám phá. Tuy nhiên, mỗi mùa ở Incheon đều có những nét đẹp riêng, mang lại những trải nghiệm thú vị khác nhau cho du khách. Ví dụ, mùa xuân là mùa của hoa anh đào nở rộ, mùa hè là mùa của những bãi biển tuyệt đẹp, mùa thu là mùa của lá vàng rơi, còn mùa đông là mùa của tuyết rơi trắng xóa. Do đó, việc lựa chọn thời điểm du lịch Incheon phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng người.

Dân cư, dân số 

Incheon là thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc, với dân số khoảng 3 triệu người. Dân số thành phố chủ yếu là người Hàn, chiếm khoảng 97%. Ngoài ra, còn có một số lượng nhỏ người nước ngoài đến sinh sống và học tập tại Incheon, chủ yếu là người Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, và Philippines. Dân cư Incheon phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị như trung tâm thành phố, các khu công nghiệp, và khu vực ven biển. Ở các khu vực nông thôn của Incheon, dân cư thường thưa thớt hơn. Dân số Incheon đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ di cư ra nước ngoài tăng cao.

Kinh tế

Incheon là một trong những thành phố kinh tế trọng điểm của Hàn Quốc. Nền kinh tế thành phố chủ yếu dựa vào các ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ, và vận tải. Công nghiệp chế tạo được xem là ngành kinh tế mũi nhọn ở Incheon. Thành phố là nơi tập trung của nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Samsung, Hyundai, và LG. Các ngành công nghiệp chế tạo chính của Incheon bao gồm sản xuất ô tô, điện tử, hóa chất, và đóng tàu. Ngoài ra, dịch vụ đang là ngành kinh tế phát triển khá nhanh ở Incheon. Thành phố là một trung tâm thương mại, tài chính và du lịch quan trọng của Hàn Quốc. Các ngành dịch vụ chính của Incheon bao gồm thương mại, vận tải, du lịch, và tài chính. 

Thành phố có sân bay quốc tế Incheon, là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới. Sân bay Incheon đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Incheon với các thị trường quốc tế. Incheon đặt mục tiêu trở thành một thành phố toàn cầu, với nền kinh tế phát triển bền vững. Chính vì vậy, chính quyền Incheon đang tập trung vào các chính sách phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, và công nghệ sinh học. Thành phố Incheon có tiềm năng trở thành một trong những thành phố kinh tế quan trọng của Hàn Quốc và cả khu vực châu Á.

Thông tin cần biết về Incheon

  • Tên gọi: Incheon
  • Diện tích: 965 km2
  • Dân số: 3.022.511
  • Phương ngữ: Seoul
  • Tiền tệ: Won
  • Múi giờ: GMT+9
  • Mã điện thoại: +82
  • Nguồn điện: 220V/ 60Hz
  • Ổ cắm điện: F

Du lịch Incheon có gì hay? có gì đẹp?

Thành phố quốc tế Incheon đã và đang trở thành điểm đến ngày càng thu hút khách du lịch trên khắp thế giới. Với những con đường rực rỡ ánh đèn, các khu mua sắm hiện đại, và đặc biệt là các di tích lịch sử lâu đời, Incheon tỏa sáng như một viên ngọc quý, hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ.

Lịch sử hình thành lâu đời

Incheon có lịch sử lâu đời, được hình thành từ hơn 2000 năm trước. Nơi đây từng là một khu vực hoang sơ, được gọi là Inju, thuộc tỉnh Gyeonggi. Năm 1883, Incheon được thành lập và trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của Hàn Quốc với thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử huy hoàng của mình, Incheon đã chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm. Thành phố từng bị quân Nhật xâm lược và chiếm đóng trong nhiều thập kỷ. Sau chiến tranh, Incheon được xây dựng và phát triển trở thành một thành phố hiện đại, năng động như ngày nay. Năm 2002, Incheon được đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA. Đây là một sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển và vị thế của Incheon trên trường quốc tế. Ở hiện tại, Incheon là một thành phố đa văn hóa, với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Thành phố là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của Hàn Quốc.

Văn hóa đa dạng

Incheon là một thành phố đa văn hóa, với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Thành phố có hơn 100.000 người nước ngoài sinh sống, đến từ hơn 100 quốc gia. Sự đa dạng văn hóa của Incheon được thể hiện ở nhiều khía cạnh, từ lịch sử, văn hóa, ẩm thực cho đến ngôn ngữ. Thành phố có nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, các bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ các nền văn hóa khác nhau, và nhiều lễ hội tôn vinh các nền văn hóa truyền thống. Các lễ hội ánh sáng, lễ hội âm nhạc, hay sự kiện nghệ thuật sẽ đưa người dân và du khách vào một hành trình khám phá những giá trị văn hóa độc đáo của thành phố này. Với sự pha trộn độc đáo, Incheon không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người muốn khám phá văn hóa mà còn là nguồn cảm hứng không giới hạn cho sự sáng tạo và giao lưu kết nối trên toàn cầu.

Ẩm thực 

Thành phố Incheon không chỉ là điểm đến lôi cuốn bởi vẻ đẹp của biển cả và di tích lịch sử, mà còn là một thiên đường ẩm thực hấp dẫn của Hàn Quốc. Các quán ăn đường phố tại Incheon là nơi lý tưởng để khám phá những hương vị truyền thống, từ tteokbokki đậm đà đến kimbap ngon lành, mỗi món ăn đều là một tác phẩm nghệ thuật của đầu bếp địa phương. Trong khi đó, những khu chợ truyền thống như Chợ Bupyeong hay Chợ Jajangmyeon lại là điểm đến tuyệt vời để tận hưởng ẩm thực giới trẻ Hàn Quốc trong sự sôi động và náo nhiệt của đường phố.

Ngoài ra, Incheon còn tự hào với các nhà hàng cao cấp, phục vụ các món ăn đặc sản độc đáo và đẹp mắt. Các đầu bếp tại đây tận dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon từ biển cả và nông trại xung quanh để tạo ra những bữa tiệc ngon miệng và đậm chất văn hóa. Thưởng thức ẩm thực ở Incheon không chỉ đơn giản là việc trải nghiệm giao lưu với những hương vị mới mẻ mà còn là cách để du khách hiểu rõ hơn về lối sống và vẻ đẹp tâm hồn của người dân nơi đây. 

Các sự kiện, lễ hội ở Incheon

Thành phố cảng Incheon phồn thịnh không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử văn hoá lâu đời mà còn được thu hút bởi sự sôi động của các sự kiện và lễ hội độc đáo. Mỗi năm, Incheon tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội sống động, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham gia. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp tinh thần của Incheon qua những sự kiện đặc sắc của thành phố này.

Lễ hội nhạc rock Pentaport Incheon

Lễ hội nhạc rock Pentaport Incheon là một lễ hội âm nhạc quốc tế được tổ chức thường niên tại sân vận động Munhak, thành phố Incheon, Hàn Quốc. Lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 8 hàng năm, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu thế giới, từ các ban nhạc rock huyền thoại như Metallica, Linkin Park, đến các nghệ sĩ rock trẻ tài năng như Imagine Dragons, Twenty One Pilots…Ngoài ra, khi tham gia lễ hội, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác dành cho khán giả như các trò chơi truyền thống, gian hàng ẩm thực,...Lễ hội này chính là cơ hội tuyệt vời để các fan nhạc rock và nhạc điện tử được thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao đến từ các nghệ sĩ yêu thích của mình.

Lễ hội hoa anh đào 

Lễ hội hoa anh đào là một lễ hội mùa xuân lớn được tổ chức thường niên tại nhiều nơi ở Hàn Quốc, trong đó có thành phố cảng Incheon. Lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 4 hàng năm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự. Đây là một sự kiện truyền thống đậm chất văn hóa ở Hàn Quốc, biểu tượng cho một sự khởi đầu mới nhiều may mắn của mùa xuân. Hàng nghìn bông hoa anh đào nở rộ khắp các công viên và trên đường phố, tô điểm cho thành phố bằng một sắc hồng tinh tế, tạo nên khung cảnh vô cùng tráng lệ và lãng mạn.

Lễ hội không chỉ là cơ hội để người dân và du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hoa anh đào, mà còn là một dịp đặc biệt để tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa truyền thống. Các tiết mục như múa rối nước, trình diễn trang phục truyền thống, và các hoạt động nghệ thuật khác làm cho lễ hội trở thành một bức tranh sống động, tái hiện lại hồn quê và tinh thần của người dân Incheon. Lễ hội hoa anh đào ở Incheon là một dịp tuyệt vời để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào và trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật của Hàn Quốc. Nếu có dịp du lịch đến Incheon vào dịp tháng 4, du khách đừng quên ghé thăm lễ hội hoa anh đào để chuyến đi thêm phần đặc sắc và đáng nhớ nhé.

Ngoài ra, ở Incheon còn có nhiều sự kiện âm nhạc và lễ hội khác, hứa hẹn sẽ đáp ứng được những sở thích và mong muốn của cả cộng đồng địa phương và du khách quốc tế. Thông qua những sự kiện này, Incheon mở ra một trải nghiệm đa chiều, làm giàu thêm văn hóa và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cho mọi người.

Du lịch Incheon nên đi đâu làm gì?

Incheon, thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, được biết đến là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều địa điểm tham quan và trải nghiệm thú vị.

Phố người Hoa

Phố người Hoa Incheon, hay còn gọi là Chinatown, là một nét chấm phá độc đáo trong bức tranh văn hóa của thành phố cảng Incheon. Đây là nơi sinh sống của phần lớn cộng đồng người Hoa lâu đời, với lịch sử hình thành hơn 140 năm. Khu phố nằm ở trung tâm thành phố Incheon, giáp với sông Hàn. Phố người Hoa Incheon mang đậm nét văn hóa Trung Hoa, với những con phố nhỏ hẹp, những ngôi nhà cổ kính và những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ. Khi đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian nhộn nhịp và sôi động của một khu phố Trung Hoa đích thực.

Công viên giải trí Wolmi

Công viên giải trí Wolmi là một công viên giải trí nằm trên đảo Wolmido, thành phố Incheon, Hàn Quốc. Công viên được xây dựng vào năm 1998 và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Incheon. Công viên có diện tích khoảng 13.223m2, với hơn 20 trò chơi giải trí khác nhau. Các trò chơi ở công viên được chia thành nhiều khu vực, trong đó có khu vui chơi dành cho trẻ em, khu vui chơi dành cho gia đình và khu vui chơi dành cho người lớn. Một số trò chơi nổi tiếng ở công viên giải trí Wolmi có thể kể đến như: lâu đài ma, chuyến tàu lượn siêu tốc, hay carousel…Công viên giải trí Wolmi là một địa điểm vui chơi giải trí lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Nếu du khách có dịp đến Incheon, hãy dành thời gian ghé thăm công viên để có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ và sảng khoái.

Bãi biển Eulwangri

Bãi biển Eulwangri là một bãi biển nằm ở phía Tây của đảo Wolmido, thành phố Incheon, cách sân bay quốc tế Incheon khoảng 10 phút lái xe. Bãi biển được mệnh danh là "Hòn ngọc của Incheon" bởi vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng của nó. Bãi biển Eulwangri có chiều dài khoảng 1,6 km, với bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Nơi đây được bao bọc bởi những rặng phi lao xanh mát, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình và lãng mạn. Bãi biển Eulwangri là một địa điểm lý tưởng để có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi thực sự. Du khách có thể đi dạo trên bãi biển, tắm biển, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả. Ngoài ra, bãi biển Eulwangri còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động giải trí khác nhau, bao gồm lễ hội âm nhạc, lễ hội ánh sáng và các trò chơi thể thao.

Đảo Muui

Đảo Muui, hay còn gọi là đảo Nấc thang lên thiên đường, là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Nam của thành phố cảng biển Incheon. Nơi đây được mệnh danh là "Trang phục vũ công" bởi hình dáng của hòn đảo khi nhìn từ trên cao xuống trông giống hệt như một chiếc áo dài của cô vũ công nào đó đang nhảy múa. Sở hữu những bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh và làn sóng êm dịu, đảo Muui là một địa điểm lý tưởng để tắm biển, thư giãn và ngắm cảnh. Ngoài ra, đảo còn là thiên đường cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Với nhiều đồi núi, vườn nho và khu vực hoang sơ chưa có người sinh sống, du khách có thể thỏa sức leo núi, cắm trại, đi bộ đường dài,... và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đảo Muui đã từng được chọn làm cảnh quay trong bộ phim nổi tiếng “Nấc thang lên thiên đường”. Nhờ đó, hòn đảo càng trở nên nổi tiếng hơn và thu hút nhiều khách du lịch đến ghé thăm.

Chùa Jeondeungsa

Chùa Jeondeungsa là một ngôi chùa Phật giáo nằm trên đảo Ganghwa, thành phố Incheon. Chùa được xây dựng vào năm 372, là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở Hàn Quốc. Chùa Jeondeungsa được xây dựng theo phong cách kiến trúc Silla, với những mái cong và ngói đỏ đặc trưng. Chùa có diện tích khoảng 100.000 m2, với nhiều tòa nhà và công trình kiến trúc khác nhau. Nổi bật nhất ở chùa Jeondeungsa là chính điện Đại Hùng Bảo Điện. Tòa nhà này được xây dựng bằng gỗ với những bức chạm khắc tinh xảo, là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Hàn Quốc. Khi đến tham quan chùa Jeondeungsa, du khách có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc cổ kính của ngôi chùa.

Làng cổ tích Songwol-dong

Làng cổ tích Songwol-dong là một ngôi làng nhỏ nằm ở thành phố Incheon. Ngôi làng được biết đến với những bức tranh tường đầy màu sắc, tái hiện lại những câu chuyện cổ tích nổi tiếng trên thế giới. Làng cổ tích Songwol-dong được thành lập vào năm 2013, với mục đích cải thiện môi trường sống ở khu vực này. Làng có diện tích khoảng 1,3 ha, với hơn 100 bức tranh tường được vẽ bởi các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Các bức tranh tường ở Làng cổ tích Songwol-dong mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích. Chúng được vẽ một cách tỉ mỉ và sinh động, tái hiện lại rất nhiều những câu chuyện cổ tích nổi tiếng như Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng, Lọ Lem,...Làng cổ tích Songwol-dong là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn và mới lạ với nhiều người. Đến với ngôi làng này, du khách có thể tận hưởng một không gian đầy màu sắc và tươi vui, như được quay trở về với tuổi thơ yên bình.

Ngoài những địa điểm kể trên, du khách còn có thể đến nhiều địa điểm khác như: Công viên sinh thái Sorae, cầu Incheon - cầu treo dài nhất Hàn Quốc, chợ Ganghwa Pungmul…

Với bờ biển dài tuyệt đẹp, di tích lịch sử độc đáo, và những sự kiện văn hóa sôi động, thành phố Incheon là điểm đến lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Hành trình đến với Incheon là một hành trình đầy màu sắc và ấn tượng, mang đến cho du khách những cung bậc cảm xúc thú vị và khó quên. Nếu du khách đang tìm kiếm một địa điểm du lịch mới lạ và hấp dẫn, Incheon là một lựa chọn tuyệt vời. Hãy dành thời gian khám phá thành phố này để tận hưởng những vẻ đẹp và trải nghiệm tuyệt vời mà Incheon mang lại.

1. Tổng Quan

1. ĐỊA LÝ

Incheon, là một thành phố nằm ở phía tây bắc Hàn Quốc, giáp với thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi về phía đông và biển Hoàng Hải ở phía Tây.

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

Tháng 3 và tháng 4, mà mọi người vẫn hay đổ xô sang Hàn để du lịch mùa hoa anh Đào là vậy. Thời tiết mùa xuân dễ chịu, cùng với khung cảnh nở rộ lãng mạn của hoa anh đào căng tràn sức sống, một mùa rất thích hợp để du lịch Hà Quốc và lấy lại năng lượng cho những khởi đầu của năm mới. Tháng 6 đến tháng 9 là thời gian của mùa hè, nhiệt độ ở Hàn Quốc lúc này vào khoảng 21.9℃ – 20.8℃, khá nóng nên rất thích hợp cho những chuyến đi biển cùng gia đình và bạn bè. Tháng 9 đến tháng 11 với nhiệt độ trung bình khoảng 20.8℃ – 6.9℃, không khí hơi khô và trời luôn trong xanh ấm áp vào ban ngày, ban đêm sẽ se lạnh nên rất thích hợp cho những hoạt động vui chơi giải trí bên ngoài. Tháng 12 cho đến tháng 3 với nhiệt độ trung bình tại miền Bắc là -8℃ và miền Nam là 0℃. Tuyết rơi nhiều tại các vùng phía bắc và phía đông đất nước khiến nơi đây trở thành điểm lý tưởng cho môn trượt tuyết và lướt ván tuyết.

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

Chợ truyền thống Phố văn hóa ẩm thực Saengyeon Trại bosan Làng nghệ thuật thiết kế Trung tâm âm nhạc Dolim Đài quan sát chòm sao Dongducheon Nhà thức ăn địa phương Bảo tàng Hòa bình Tự do Bảo Vệ Bảo tàng trẻ em phía bắc Gyeonggi

4. VĂN HÓA

2. Phương tiện

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

Tàu điện ngầm & tàu lửa Ở đây có kết nối tàu điện ngầm, rất thuận tiện, chuyến đi khứ hồi khoảng 3 giờ, bạn có thể chỉ định chuyến đi trong ngày. Bạn có thể đi tàu cao tốc KTX, hoặc đi xe buýt đường dài thì đến bến xe buýt cao tốc. Nếu lịch trình xe buýt phục thuộc vào tình hình giao thông. Di chuyển bằng đường sắt, ngược lại, sẽ cho phép hành khách di chuyển chính xác và đúng giờ. Tàu ở Hàn Quốc được phân loại dựa trên tốc độ và các tiện nghi được cung cấp trên tàu (thứ tự từ cao xuống thấp): Tàu cao tốc KTX, tàu KTX-Sancheon, ITX-Saemaeul, Mugunghwa. Nếu đang lên kế hoạch cho một kì nghỉ dài ngày, thẻ thông hành KORAIL cho phép bạn sử dụng không hạn chế tất cả các loại tàu, bao gồm cả tàu cao tốc KTX, trong số ngày nhất định với mức giá vô cùng tiết kiệm. Xe buýt tốc hành và liên tỉnh Có rất nhiều cách để đi vòng quanh các tỉnh ở Hàn Quốc, phổ biến nhất là bằng xe buýt. Trong hầu hết trường hợp, cả bến xe buýt tốc hành và liên tỉnh đều nằm gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên ở Seoul bến xe lại rải rác ở các điểm khác nhau, bạn lưu ý cần chọn bến xe gần nhất với mình. Nếu bến xe có từ “jonghap”, bến xe đó có cả hai loại xe: tốc hành và liên tỉnh. Xe buýt tốc hành chạy trên đường cao tốc và chỉ dừng nghỉ chân tại các trạm nghỉ tạm thời, hiếm khi dừng tại một thành phố khác với đích đến cuối cùng. Có 2 mức vé: ilban (tiêu chuẩn) và udeung (sang trọng) với chỗ ngồi thoải mái hơn.

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Xe buýt nội thành So với tàu điện ngầm, xe buýt có lợi thế về giá cả nếu bạn chỉ di chuyển một quãng đường ngắn. Xe buýt ở Seoul được phân loại theo màu: Xe buýt xanh dương đi những trục đường chính và chạy dọc Seoul Xe buýt xanh lá cây đi quãng đường ngắn hơn và dừng tại các điểm trung chuyển như ga tàu điện, bến xe. Xe buýt màu đỏ là xe tốc hành di chuyển từ Seoul ra ngoại thành Xe buýt màu vàng hoạt động trên một cung đường khép kín nằm trong một quận của Seoul. Taxi Giá taxi khởi điểm dù khác nhau tùy vùng, nhưng đều chung một công thức tính dựa trên thời gian và quãng đường di chuyển. Gọi taxi qua tổng đài thường tốn nhiều tiền hơn so với bắt taxi trên phố, bù lại bạn yên tâm biển số xe và thông tin tài xế được tổng đài nắm rõ. Taxi ở Hàn Quốc sử dụng thẻ, tiền mặt, và thẻ Tmoney để thanh toán. Một số khu vực ngoại thành chỉ dùng tiền mặt. Nếu trong xe taxi có biểu tượng Tmoney hoặc Cashbee, hãy báo cho tài xế bạn muốn thanh toán bằng thẻ này trước khi xe chạy, và đảm bảo thẻ đủ số dư để thanh toán toàn bộ giá vé. Tàu điện ngầm Đây là phương tiện thuận tiện nhất giúp bạn đi khắp Seoul. Việc tìm chuyến cũng rất dễ dàng khi tất cả các biển báo và bản đồ nhà ga đều được ghi theo chữ Latin bên cạnh chữ Hàn. Ngoài ra, loa thông báo cũng phát cả tiếng Anh và Hàn Quốc. Tàu điện ngầm Hàn Quốc chạy từ 5h30 đến nửa đêm. Vé tàu cũng phải chăng, chỉ với hơn 1.350 won (27.000 đồng), bạn sẽ đi được khoảng 10 km.

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

Không có

3. Mạng & internet

1. INTERNET

Wi-Fi có sẵn miễn phí trong quán cà phê nói chung. Mật khẩu sẽ được đánh dấu bên trong quán cà phê. Nếu không có nhận tại quầy thanh toán.

2. MẠNG

Vùng phủ sóng của Hàn Quốc tại ở các quán cà phê cũng rất dễ tìm, nhưng đối với khách du lịch, không được khuyến khích để đi đến quán cà phê Internet, vì 3G, phủ sóng 4G trong suốt toàn bộ đủ để đáp ứng nhu cầu mạng của mọi người.

4. Tiền tệ

1. THẺ TÍN DỤNG

Visa, Master Card hoặc các thẻ thanh toán quốc tế được chấp nhận ở các trung tâm thương mại lớn hoặc nhà hàng cao cấp.

2. MỨC TIÊU THỤ

Nước khoáng 500ml: 6-700 won ~ 14.000VND Một quả táo: 1.500 won. ~ 30.000VND 1 hộp thuốc lá: 2.700-3.000 won ~ 60.000VND Vé xe buýt (một khu): 1.150 won ~ 25.000VND Giá khởi điểm taxi: 3.000 won ~ 60.000VND Vé tàu điện ngầm (một khu): 1.150 won ~ 25.000VND

3. ĐỔI TIỀN

Bạn có thể đổi tiền trước tại Việt Nam hoặc đổi các ngân hàng lớn ở đây.

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

Thưởng thức các món đặc sản tại các khu chợ và nhà hàng địa phương.

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

Năm 2014, Lễ hội pháo hoa âm nhạc Incheon được tổ chức tại Công viên bờ hồ quốc tế Songdo , nơi Trung tâm nghệ thuật Incheon được thành lập . Chuyến tàu của Tuyến số 1, đi qua Ga Công viên Trung tâm do đám đông người, đi qua Ga Đại học Incheon mà không bị gián đoạn (...). Lễ hội nhạc rock Pentaport được tổ chức thường xuyên tại Công viên lễ hội ánh trăng Songdo ở thành phố quốc tế Songdo . Các ban nhạc rock nổi tiếng từ Hàn Quốc và nước ngoài đến và biểu diễn. Không chỉ công dân Incheon mà cả những người khác cũng đến thưởng thức. Năm 2018, Lễ hội văn hóa Queer Incheon được tổ chức để cổ vũ niềm tự hào và nhân quyền cho người thiểu số tình dục ở Incheon . Lễ hội bia Songdo được tổ chức tại Công viên lễ hội ánh trăng Songdo.

7. Lời khuyên

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Báo điện thoại Hàn Quốc 112, cứu hỏa 119. Khi sử dụng điện thoại công cộng bên đường, trước tiên hãy nhấn nút gọi khẩn cấp màu đỏ, sau đó quay số 112, cuộc gọi này miễn phí. (Đối với những người không hiểu tiếng Hàn, bạn cũng có thể gọi 112). Đừng hoảng sợ khi vụ việc hoặc tai nạn cần hợp tác với cảnh sát. Bạn có thể gọi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và xin trợ giúp từ Đại sứ quán. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) Điện thoại: +82-2- 7205124/7252487 Fax: +82-2-7204684/7392064

2. Y TẾ

Ở đây có đầy đủ các hiệu thuốc, vẫn được xác định rất rõ. Dược sĩ trong các hiệu thuốc nói chung sẽ nói một số tiếng Anh. Họ sẽ chẩn đoán tình trạng của bạn và cho bạn biết bạn cần mua loại thuốc nào. Chi phí gặp bác sĩ thường đắt hơn, vì vậy hãy đảm bảo bạn có bảo hiểm du lịch toàn diện. Bởi vì nhiều loại thực phẩm địa phương được nấu với nhiều loại ớt và tỏi, nên nó rất cay, vì vậy du khách có dạ dày xấu nên chú ý nhiều hơn.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 04/03/2024