Rừng quốc gia Dixie (Dixie National Forest)

0 reviews
Viết review
Rừng quốc gia Dixie là một rừng quốc gia ở Utah, Mỹ có trụ sở tại thành phố Cedar. Nó chiếm gần 2 triệu mẫu Anh và trải dài khoảng 170 dặm về phía nam Utah. Đây là khu rừng quốc gia lớn nhất ở Utah, nằm giữa sự phân chia giữa lưu vực lớn và sông Colorado.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Cedar, Utah, Mỹ

Khu rừng quốc gia này bao gồm hơn 2 triệu mẫu Anh với các cơ hội tham gia các hoạt động như đi bộ đường dài, đi xe đạp, cắm trại và khám phá vùng đất đá đỏ ngay bên ngoài công viên quốc gia Bryce Canyon. Hãy bắt đầu với chuyến thăm trung tâm du khách Red Canyon; từ đây, bạn có thể dễ dàng đi bộ dọc theo các rặng núi Hồng, chiêm ngưỡng các ngọn đồi thoải, các loài thực vật và đi bộ đường dài trên con đường mòn Golden Wall, hoặc đi xe đạp leo núi trên đường mòn của núi Thunder.

Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar