Hiệp hội động vật Best Friends (Best Friends Animal Society)

0 reviews
Viết review
Hiệp hội động vật Best Friends, được thành lập theo hình thức hiện tại vào năm 1993, là một tổ chức bảo vệ động vật phi lợi nhuận của Mỹ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 2005 đường 1100 East, thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ

Điểm thu hút nổi tiếng nhất của thành phố Kanab là ở bên ngoài thị trấn. Được bao quanh bởi hơn 33.000 mẫu Anh chủ yếu là đất sa mạc đá đỏ 5.5 dặm về phía bắc của thành phố Kanab, hiệp hội động vật Best Friends là một trung tâm cứu hộ động vật lớn nhất cả nước. Trung tâm chiếu các bộ phim và cung cấp các tour du lịch cơ bản 4 lần một ngày; gọi trước để nắm được thời gian cụ thể và đặt phòng. Các tour du lịch kéo dài 1 tiếng cho phép bạn gặp gỡ một số loài trong số hơn 1.700 con ngựa, lợn, chó, mèo, chim và các sinh vật khác tại đây.
Tình nguyện viên từ khắp đất nước đến đây để làm việc và có thể nghỉ qua đêm tại một trong 8 ngôi nhà có một phòng ngủ và bếp nhỏ (120 USD đến 140 USD) hoặc trong một căn chòi nhỏ có một phòng (75 USD đến 95 USD) và làm tình nguyện trong ít nhất nửa ngày, cho phép du khách mượn chó, mèo hoặc lợn qua đêm. (Nhà tranh cần phải được đặt trước.) Nơi đây cũng có những chiếc RV phục vụ du khách (30 USD đến 50 USD) được kết nối với các thiết bị điện tử.
Địa điểm này nằm ở hẻm núi Angel (người dân địa phương còn gọi nó là hẻm núi Kanab), nơi hàng loạt các bộ phim và chương trình truyền hình được quay trong thời hoàng kim Hollywood của thành phố Kanab. Sườn núi cheo leo của khu bảo tồn là nơi Lone Ranger được nuôi nấng và hét lên 'Hi-yo Silver!' vào cuối mỗi tập phim.

Đã cập nhật vào ngày 13/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar