Công viên tiểu bang Goosenecks (Goosenecks State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang Goosenecks là một công viên tiểu bang thuộc tiểu bang Utah của Mỹ, nhìn ra một khúc quanh sâu của sông San Juan. Công viên nằm gần biên giới phía nam của tiểu bang, cách Mexico Hat, Utah một quãng ngắn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 5 USD/ xe 10 USD/ khu cắm trại

  • Địa chỉ: Đường Utah 316, Mexican Hat, Utah, Mỹ

Nếu thay vì đi về phía nam đến Mexican Hat, bạn hãy đi về hướng bắc trên đại lộ 261, bạn sẽ đến một con đường trải nhựa dài 4 dặm quay về hướng tây đến công viên tiểu bang Goosenecks. Điểm thu hút ở đây là khung cảnh mê hoặc của sông San Juan. Con đường ngoằn ngoèo, được chạm khắc bởi nhiều năm nước chảy, hiện rõ từ trên cao. Bạn có thể thấy dòng sông chảy ngược trở lại như thế nào, để lại những vết đất hình cổ ngỗng không bị ảnh hưởng. Ở đây có nhà vệ sinh hố, bàn ăn ngoài trời và khu cắm trại miễn phí.

Bạn không nên ở lại đây lâu vì gió trên cao thổi mạnh và thường xuyên. Những người đi bộ đường dài có thể thử đi trên đường mòn Honaker, một chuyến đi khứ hồi dài 5 dặm đến tầng cuối của hẻm núi, với độ dốc thẳng đứng 1.400 feet; trên dặm cuối của con đường có thể yêu cầu loại xe 4 bánh (hoặc đi bộ thêm).

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar