Công viên tiểu bang Starvation (Starvation State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang Starvation là một công viên tiểu bang ở phía đông bắc Utah, Mỹ, có hồ chứa Starvation rộng 3.495 mẫu Anh. Công viên cách 4 dặm về phía tây bắc của thị trấn Duchesne, Utah.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 7 USD/ ngày

  • Địa chỉ: 24220 đường West 7655 South State Park, Duchesne, Utah, Mỹ

Cái tên “Starvation” (Sự đói khát) xuất phát từ hành vi trộm cắp các nguồn thực phẩm tiếp tế bị chôn vùi, do người đặt bẫy hoặc người Mỹ bản địa để lại. Trong các phiên bản khác nhau của câu chuyện, nhóm này đổ lỗi cho nhóm khác, mặc dù trong tất cả các khả năng, loài gấu sẽ luôn đổ lỗi cho cơn đói tại công viên tiểu bang Starvation. Những người chủ nhà sau đó đã cố gắng sống sót trên sông Strawberry, nhưng với một mùa sinh trưởng ngắn và mặt đất đóng băng, họ không thể nào gặp may mắn được. Ngày nay, công viên có một hồ chứa rộng 3.500 mẫu Anh và rất nhiều người đi dã ngoại tại nơi này.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar