Nhà thờ Đại học Đức Mẹ Đồng Trinh Mary (University Church of St Mary the Virgin)

3 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Mary là nhà thờ chính của trường Đại học Oxford, nhà thờ đã tồn tại gần một ngàn năm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Thám quan tháp: £4 Vé sinh viên: £3

  • Địa chỉ: The High Street, Oxford OX1 4BJ, Vương Quốc Anh

Nhà thờ rất lớn và tráng lệ. Vì nằm kế bên Trạm xe buýt Gloucester Green, nên nhà thờ cũng trở
thành ấn tượng đầu tiên của rất nhiều khách du lịch về Oxford. Nhà thờ được xây dựng theo phong
cách hậu Gothic, có một tòa tháp cao, đứng tại đây có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh ở Oxford.
Phần mái hiên được xây dựng vào năm 1637, các cột xoắn ở đây đánh dấu sự đổi mới trong lịch sử
kiến trúc ở Anh. Cuộc chiến năm 1645 đã để lại dấu đạn trên phần hiên nhà thờ.

Nhà thờ Thánh Mary là nhà thờ chung của tất cả các trường từ những ngày đầu tiên, tất cả những buổi lễ kỉ niệm, các buổi họp trang trọng, và các kì thi đều được diễn ra tại đây. Sau này, các hoạt động của các
trường ngày càng trở nên độc lập hơn, và vai trò của nhà thờ dần trở nên ít hơn. Trong cuộc chiến
gay gắt diễn ra vào thế kỉ 13 giữa các giáo viên, sinh viên của trường đại học danh tiếng và các
công dân, nhà vua phán quyết rằng các công dân sẽ phải bồi thường cho các mất mát của trường
đại học và phải chịu chi phí của trường đại học trong 500 năm.

Vì vậy, vào Ngày Tu sĩ hàng năm, một nhóm công dân Oxford sẽ đến nhà thờ để trả tiền bồi thường
cho trường một cách đầy kính trọng.

Cách đi: bắt xe buýt số 480, 483 và xuống xe tại đường Thánh Mary, kế bên nhà thờ Thánh.



Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.67
dựa trên 3 đánh giá
5
66.67%
2
4
33.33%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar