Trung Tâm Nghệ Thuật Trung Quốc (Centre for Chinese Contemporary Art)

0 reviews
Viết review
Trung tâm nghệ thuật đương đại Trung Quốc là một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại có trụ sở tại Manchester, Anh, nó được xây dựng nhằm thúc đẩy giáo dục công chúng về văn hóa nghệ thuật đương đại.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: s: Market Buildings, Thomas St, Northern Quarter, Manchester, M4 1EU, UK

Đây là một trung tâm nghệ thuật trưng bày nghệ thuật đương đại của Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 1986 bởi một nhóm các nghệ sĩ Trung Quốc sống ở Manchester, trước đây nó được gọi là trung tâm nghệ thuật Trung Quốc . Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên thành lập , nó đã không được sở văn hóa ở nơi đây công nhận , do đó nó liên tiếp nhận được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Manchester và hội nghệ sĩ Anh . Năm 2013, nó được đổi tên thành Trung tâm nghệ thuật đương đại Trung Quốc. (CFCCA).
Cách đi :
Đi tuyến Metrolink đến ga Shudehill.
Khoảng 10 phút đi bộ từ trung tâm thành phố Piccadilly Garden.















Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar