Nhà thờ ngã tư đường phố (Cross Street Chapel)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Cross Street là một nhà thờ Unitarian ở trung tâm Manchester, Anh. Đây là một thành viên của đại hội đồng các nhà thờ cơ đốc giáo tự do. Bộ trưởng hiện tại của nó là Cody Coyne.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: s: Cross Street, Manchester M2 1NL, England

Nhà thờ Cross Street là một nhà thờ độc thần ở Manchester, Anh . Đây là một nhà thờ nổi tiếng và là một xã hội quốc gia dành riêng cho lòng đạo đức và sự đóng góp của xã hội dân sự. Đây là một trong những thành viên của thần học và là nơi tổ chức của giáo hội Kitô giáo Tự do.
Cách đi :
Xe buýt 26, 34, 35, 36, 37, 38 đến Phố King / Phố Brown, 5 phút đi bộ về phía tây bắc.















Đã cập nhật vào ngày 11/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar