Phòng trưng bày Fruitmarket (Fruitmarket Gallery)

0 reviews
Viết review
Phòng trưng bày Fruitmarket là một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại ở Edinburgh, Scotland. Nó nằm ở trung tâm của thành phố trên phố Market, bên cạnh ga xe lửa Edinburgh Waverley.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tùy thuộc vào triển lãm

  • Địa chỉ: : 45 Market Street, Edinburgh, EH1 1DF

Phòng trưng bày Fruit Market, mở cửa vào năm 1974, là một phòng trưng bày nghệ thuật ở trung tâm của thành phố Edinburgh, Scotland .Trước đây nó từng là một chợ hoa quả. Năm 1994, sau khi cải tạo, diện mạo ban đầu của tòa nhà đã được bảo vệ rất tốt. Hiện tại có một quán cà phê và một hiệu sách bán sách nghệ thuật thiết kế kiến trúc và nhiếp ảnh. Các triển lãm ở đây bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Janet Cardiff, George Bures Miller, Trenton Doyle Hancock, Cai Guo-Qiang, Alex Hartley và Roman Signer. Ngoài ra, các nghệ sĩ hiện đại bản địa Scotland như Callum Innes, Christine Borland, Nathan Coley, Louise Hopkins và Lucy Skaer cũng đã triển lãm tại đây.
Cách đi:
Xe buýt: 36 tuyến, Trạm trưng bày Fruitmarket














Đã cập nhật vào ngày 16/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar