Nhà thờ Giáo xứ St Michael's Linlithgow (St Michael's Parish Church Linlithgow)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Giáo xứ St. Michael's là một trong những nhà thờ lớn nhất trong Giáo hội Scotland. Đây là một trong hai giáo xứ phục vụ thị trấn Linlithgow của quận Lothian, nhà thờ còn lại là Craigmailen . Thánh Michael là vị thánh bảo trợ của thị trấn; phương châm của thị trấn là "Thánh Michael tốt bụng với người lạ".
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: The Cross, Linlithgow, EH49 7AL

Nhà thờ giáo xứ thánh Michael's Linlithgow được xây dựng bên cạnh Cung điện Linlithgow vào thế kỷ thứ 12 và được cho là nhà thờ đầu tiên ở Scotland. Một vụ hỏa hoạn vào thế kỷ 15 đã phá hủy nhà thờ và sau đó nó đã được xây dựng lại. Nhà thờ đã trải qua nhiều thảm họa tôn giáo và chiến tranh , trong thời điểm đó nó đã được sử dụng làm căn cứ quân sự, kho gỗ, lớp học đại học và chuồng ngựa. Vào thế kỷ 19, nhà thờ dần dần hoạt động trở lại và trở thành nhà thờ giáo xứ hiện tại của Thánh Michael ở Linlithus.
Cách đi :
Edinburgh có một chuyến tàu đến ga Linlithgow, khoảng 20 phút và 8 phút đi bộ về phía bắc từ nhà ga đến nhà thờ.













Đã cập nhật vào ngày 29/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar