Đường ngầm Mary King (Mary King's Close)

0 reviews
Viết review
Mary King Close là một địa điểm lịch sử nằm dưới các tòa nhà trên Royal Mile, trong khu vực Phố cổ lịch sử của thành phố Edinburgh, Scotland. Nó lấy tên là Mary King, một tên trộm buôn buôn cư ngụ trên Close vào thế kỷ 17.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 14,50 pounds cho người lớn, 12,75 pounds cho người cao niên ,học sinh, 8,75 pounds.

  • Địa chỉ: : Warriston's Close, High Street, Edinburgh City of Edinburgh EH1 1PG United Kingdom

Mary King Street là một con đường ngầm ở thành phố cổ của thành phố Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh. Đó là một đường phố ngầm trong khu định cư ổ chuột vào thế kỷ 16, nó đã bị đóng cửa vào năm 1645 do sự bùng nổ của Cái chết đen. Năm 1753, tầng trệt được sử dụng làm nền móng,sàn giao dịch hoàng gia được xây dựng ở phía trên. Mary King Street vẫn như vậy trong hơn 250 năm và không thay đổi. Vào tháng 4 năm 2003, nó đã được mở cửa trở lại với công chúng như một điểm thu hút đặc biệt.
Cách đi :
Lối vào rất khó tìm thấy trong các con hẻm của Royal Mile.














Đã cập nhật vào ngày 16/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar