Cung điện Linlithgow (Linlithgow Palace)

0 reviews
Viết review
Các di tích của cung điện Linlithgow nằm tại thị trấn Linlithgow, West Lothian, Scotland. Cung điện là một trong những nơi cư trú chính của các quốc vương Scotland trong thế kỷ 15 và 16.Bạn có thể đến đây để tìm hiều về lịch sử của nơi đây và tham quan các di tích lịch sử .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn :6 đô la và 4,8 đô cho người cao tuổi (khi tôi đến thăm vào tháng 8 năm 2016, tôi đã hỏi cụ thể, hiện tại không có giá sinh viên), 3,6 đô cho trẻ em từ 5-15 tuổi, miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi

  • Địa chỉ: Kirkgate, Linlithgow, West Lothian, EH49 7AL, UK

Cung điện Linlithgow tọa lạc tại thị trấn Linlithgow, West Lothian, Scotland. Cách Edinburgh 15 dặm (24 km) về phía tây . Cung điện này là một trong những nơi cư trú chính của các vị vua Scotland vào thế kỷ 15 và 16, bao gồm cả James V (1512) và Nữ hoàng Mary Scots (1542). Năm 1603, Vua James VI của Scotland trở thành vua của nước Anh, và sau chiến tranh thế giới ông hiếm khi đến cung điện này. Sau khi bị ngọn lửa thiêu rụi vào năm 1746, nó không được sửa chữa và trở thành cung điện đổ nát nhưng thu hút rất nhiều khách du lịch hiện tại ở Scotland.
Cách đi :
Tàu hỏa ở Edinburgh, 20 phút đến ga linlithgow; 8 phút đi bộ về phía bắc từ nhà ga đến cung điện















Đã cập nhật vào ngày 11/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar