Núi Rigi (Rigi)

1 reviews
Viết review
Vào đầu thế kỷ 19, những người nhà văn nổi tiếng như Weber, Mendelssohn và Victor Hugo đã đến đây. Năm 1864, Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh cũng viếng thăm Rigi. Năm 1871, một tuyến đường sắt núi được xây dựng ở đây. Đây cũng là tuyến đường sắt đầu tiên ở châu Âu. Vẫn còn đầu máy hơi nước.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 6410 Arth, Lucerne, Thụy Sĩ

Nổi tiếng trong dãy núi Alps, được gọi là Hoàng hậu của chân đồi, là tháp canh nổi tiếng nhất ở miền trung Thụy Sĩ. Từ thời xa xưa, nó đã là một nơi nổi tiếng để ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn. Trên sàn quan sát trên đỉnh núi, du khách có thể ngắm toàn cảnh dãy núi Alps, Rừng Đen và đồng bằng Pháp mở rộng sang Đức.

Vào đầu thế kỷ 19, những người nhà văn nổi tiếng như Weber, Mendelssohn và Victor Hugo đã đến đây. Năm 1864, Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh cũng viếng thăm Rigi. Năm 1871, một tuyến đường sắt núi được xây dựng ở đây. Đây cũng là tuyến đường sắt đầu tiên ở châu Âu. Vẫn còn đầu máy hơi nước.

Du khách có thể thực hiện chuyến đi từ Vitznau, Goreau, Weggis hoặc đi tàu hỏa trên núi hoặc đi cáp treo lên núi. Mất không đến một giờ đi thuyền từ Bến tàu Lucerne để đến ga xe lửa núi ở Vitznau.

Núi Rigi yên tĩnh và nhẹ nhàng, với hơn 100 km đường mòn đi bộ trên núi. Có rất nhiều khách sạn, nhà hàng và căn hộ nghỉ mát. Phong cảnh tuyệt đẹp và mang đậm phong cách Thụy Sĩ đã thu hút rất nhiều khách du lịch và đoàn doanh nhân tổ chức các cuộc họp và đào tạo hàng năm.

Cách đi:
Từ Goldau và Vitznau, bạn có thể đi đến Rigi-Bahnen qua một tuyến đường sắt hoặc đi cáp treo trên không từ Weggis. Công dân Thụy Sĩ sẽ được miễn phí. Người Châu Âu thì có yêu cầu một vé bổ sung, nhưng có giảm giá 50%.
Có hai đoàn tàu, màu đỏ và màu xanh. Điểm khởi đầu màu đỏ là ở Vitznau, nơi tàu đến trực tiếp; điểm khởi đầu màu xanh là ở Arthgoldau.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar