Nhà thờ Thiên chúa giáo (Jesuit Church)

5 reviews
Viết review
Nhà thờ Thiên chúa giáo (Jesuit Church) trên bờ sông Louise và Tòa thị chính được xây dựng năm 1666-1673. Bàn thờ trong nhà thờ được trang trí bằng đá cẩm thạch màu đỏ và hoàn thành vào năm 1681
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Bahnhofstrasse 11a, Lucerne, Thụy Sĩ.

Nhà thờ Thiên chúa giáo (Jesuit Church) trên bờ sông Louise và Tòa thị chính được xây dựng năm 1666-1673. Bàn thờ trong nhà thờ được trang trí bằng đá cẩm thạch màu đỏ và hoàn thành vào năm 1681. Đây là tòa nhà tôn giáo baroque lớn nhất ở Thụy Sĩ. Nhà thờ có hai mái vòm được trang trí vô cùng nổi bật, mái vòm này được xây dựng vào giữa thế kỷ 18. Ngoài ra, nhà tài trợ đầu tiên của nhà thờ này là Brother Klaus cũng được chôn cất nơi đây sau khi ông qua đời.
Cách đi:
Nhà thờ Thiên chúa giáo nằm gần cầu Chapel, từ cầu Chapel có thể đi bộ đến đây.

Đã cập nhật vào ngày 12/10/2019
5
dựa trên 5 đánh giá
5
100%
5
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar