Ngôi nhà Bror Hjorth (Bror Hjorths House)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà Bror Hjorths là một bảo tàng của nghệ sĩ Bror Hjorth, nằm ở Uppsala, Thụy Điển. Bảo tàng có một bộ sưu tập lớn các tác phẩm của Hjorth. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1943 là ngôi nhà và xưởng vẽ của Bror Hjorth trong 25 năm. Nó trở thành một bảo tàng vào năm 1978.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Norbyvägen 26, 752 39 Uppsala, Thuỵ Điển

Các tác phẩm kỳ quặc, đầy màu sắc và hoàn toàn độc đáo của nhà điêu khắc và họa sĩ hiện đại Bror Hjorth (1894- 1968) hiện ra với bạn trong bảo tàng quyến rũ này. Được mở cửa cho công chúng vào năm 1978, bảo tàng là nhà và xưởng vẽ cũ của Hjorth, nơi ông sống trong những thập kỷ cuối cùng của mình. Các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ, bản vẽ và phác họa ở đây bao gồm bộ sưu tập lớn nhất các tác phẩm của ông và phản ánh nguồn gốc mạnh mẽ của ông trong nghệ thuật dân gian. Triển lãm tạm thời được trưng bày trong một diện mạo mới. Sau khi chiêm ngưỡng tất cả các tác phẩm nghệ thuật, bạn có thể mua café trong quán café và thư giãn trong vườn.
Nếu bạn là người hâm mộ nghệ thuật của ông ấy, hãy xem bức tượng cao 6m của ông- Näckens polska, bên ngoài nhà ga trung tâm Uppsala, nơi có một cặp vợ chồng trẻ nhảy múa giữa những bông hoa trong khi Näcken chơi trò nghịch ngợm của ông ấy.



Đã cập nhật vào ngày 25/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar