Bảo tàng Santa Cruz (Santa Cruz Museum)

1 reviews
Viết review
Bảo tàng Santa Cruz là một trong những tuyệt tác nghệ thuật với lối kiến trúc theo phong cách thợ bạc từ thế kỉ thứ 16. Du khách sẽ được đắm chìm vào không gian văn hóa nghệ thuật ở xứ sở bò tót với những tác phẩm của Greco hay hiện vật khảo cổ từ thời La Mã cổ đại.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 5 EUR

  • Địa chỉ: Calle Miguel de Cervantes, 3, 45001 Toledo, Tây Ban Nha

Bảo tàng Santa Cruz đã từng bị bỏ hoang và sau đó được tài trợ bởi vị hoàng gia Công giáo, Nữ hoàng Isabel. Bảo tàng được bắt đầu xây dựng bởi các anh em nhà Egas và được hoàn thành bởi Covarrubias năm 1524. Tòa nhà là một trong những tác phẩm kinh điển tuyệt vời nhất với kiến trúc theo phong cách thợ bạc có khảm phức tạp, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Mặt tiền chính được thiết kế phức tạp, ba lối vào sảnh phía trước, hành lang bên trong dành cho các quý tộc và cầu thang nối tòa nhà hai tầng là những điểm nổi bật nhất. Bảo tàng được chia thành ba phần: phần đầu tiên được sử dụng để trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ như Greco, phần thứ hai là gạch khảm và các hiện vật khảo cổ khác của thời La Mã, và phần thứ ba là nghệ thuật trang trí.


Đã cập nhật vào ngày 29/05/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar