Đại sảnh Arrayanes (Patio de los Arrayanes)

0 reviews
Viết review
Đại sảnh Arrayanes là một phần của quần thể cung điện và pháo đài của Alhambra. Nó nằm ở phía đông của Phòng mạ vàng và phía tây của đại sảnh Sư tử và Nhà tắm. Tên hiện tại của nó xuất phát từ các bụi cây bao quanh ao trung tâm và màu xanh lá cây tươi sáng tương phản với đá cẩm thạch trắng của hiên nhà.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em dưới 12 tuổi: Miễn phí Trẻ em 12- 15 tuổi: 8 EUR Người lớn: 14 EUR

  • Địa chỉ: Calle Real de la Alhambra, 1T, 18009 Granada, Tây Ban Nha

Ở Alhambra, đại sảnh thanh lịch này là sân trung tâm của cung điện Comares, cung điện được xây dựng vào giữa thế kỷ 14 với tư cách là nơi cư trú chính thức của Tiểu vương quốc Yusuf I. Nó lấy tên từ hàng rào myrussy bao quanh hồ bơi hình chữ nhật và đài phun nước. Các vòm được chạm khắc tinh xảo trên đỉnh các cột đá cẩm thạch tạo thành các bức chân dung ở 2 đầu của khoảng sân.
Phía nam của sảnh bị che khuất bởi các bức tường của cung điện Carlos V. Về phía bắc, trong tháp Comares cao 45m là Hội trường của sự may mắn, có tên bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là phước lành, được khắc vô tận trên các bức tường. Căn phòng này dẫn vào quảng trường của hội trường của các Đại sứ, nơi các tiểu vương sẽ tiến hành đàm phán với các sứ giả Kitô giáo. Vôi trên các bức tường một lần nữa chứa những dòng chữ lặp đi lặp lại để ca ngợi Thiên Chúa, và trần nhà hình vòm kỳ diệu chứa hơn 8.000 mảnh tuyết tùng trong một mô hình các ngôi sao đại diện cho 7 thiên đường Hồi giáo, qua đó linh hồn bay lên trước khi lên đến đỉnh, nơi Allah cư trú.
Vé tham quan được bao gồm trong vé Alhambra.

Đã cập nhật vào ngày 28/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar