Giáo đường Do Thái - Trung tâm nghệ thuật đương đại (Synagogue - Center of Contemporary Art)

0 reviews
Viết review
Nếu bạn đã từng đến Trnava, đừng bỏ lỡ chuyến tham quan giáo đường thống trị công viên ở đường Halenárska. Đầu tiên và quan trọng nhất, mọi người sẽ bị ấn tượng bởi kiến trúc bên ngoài đẹp. Giáo đường có từ nửa sau thế kỷ 19 và hiện là một di tích văn hóa phục vụ nghệ thuật.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 2 €

  • Địa chỉ: 917 01 Trnava, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nếu bạn đã từng đến Trnava, đừng bỏ lỡ chuyến tham quan giáo đường thống trị công viên ở đường Halenárska. Đầu tiên và quan trọng nhất, mọi người sẽ bị ấn tượng bởi kiến trúc bên ngoài đẹp. Giáo đường có từ nửa sau thế kỷ 19 và hiện là một di tích văn hóa phục vụ nghệ thuật.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Giáo đường Do Thái - Trung tâm nghệ thuật đương đại là một phần của Phòng trưng bày Ján Koniarek ở Trnava . Có một triển lãm thường trực về Judaica từ các bộ sưu tập của cộng đồng Do Thái và Bảo tàng Văn hóa Do Thái của Bảo tàng Quốc gia Slovak ở Bratislava. Phòng trưng bày thuộc mạng lưới quốc tế của các tổ chức liên quan đến nghệ thuật đương đại. Có những dự án triển lãm thường phản ánh ký ức lịch sử của tòa nhà và địa phương thiên tài của nó.
hình ảnh
Tòa nhà tráng lệ của giáo đường, nơi phát ra tinh thần của lịch sử và các yếu tố phương Đông, mang đến một không gian lý tưởng để tổ chức nhiều phòng khác nhau và các buổi hòa nhạc thay thế . Trước tòa nhà giáo đường, có một đài tưởng niệm các nạn nhân của Holocaust , được xây dựng sau Thế chiến II.
hình ảnh
Giáo đường Do Thái - Trung tâm nghệ thuật đương đại được hoàn thành vào hoặc 1891 hoặc 1897 tại Halenárska Street ở Trnava, Slovakia. Và vào năm 1986, tòa nhà đã bị hỏa hoạn lớn. Sau khi tái thiết vào những năm 90, tòa nhà đóng vai trò là trung tâm nghệ thuật đương đại ở vùng Trnava. Giáo đường Do Thái được thiết kế bởi Jakob Gartner (1861-1921), một kiến trúc sư có trụ sở tại Vienna chuyên về giáo đường Do Thái. Nằm ở trung tâm thị trấn, tòa nhà gạch đỏ có mặt tiền tháp đôi hướng ra đường. Khu bảo tồn ba gian có một phòng trưng bày của phụ nữ được hỗ trợ bởi các cột bằng gang. Giáo đường được khôi phục một phần vào những năm 1990 - những người phục hồi đã chọn để lại những dấu hiệu tàn phá mà giáo đường phải chịu trước và sau Thế chiến II.
hình ảnh
Ngày nay, tòa nhà được sử dụng làm Trung tâm nghệ thuật đương đại của Phòng trưng bày Jan Koniarek ở Trnava. Nó cũng chứa một triển lãm Judaica trong phòng trưng bày của phụ nữ. Một đài tưởng niệm Holocaust được thiết kế bởi kiến trúc sư Artur Szalatnai-Slatinský (1891-1961) đứng trước lối vào. Tất cả điều này làm cho tòa nhà rất thú vị. Với các triển lãm khác nhau xen kẽ.
hình ảnh
Các giáo đường Do Thái được xây dựng trong phong cách Moorish-Byzantine. Thành phố có hai hội thánh Do Thái: Chính thống giáo và một Hội nguyên hiện trạng; tòa nhà phục vụ sau. Giáo đường bị tàn phá trong Thế chiến II. Ngày nay, hội đường là trung tâm của nghệ thuật đương đại, là nơi trưng bày phòng trưng bày Ján Koniarek, và tổ chức một số triển lãm và buổi hòa nhạc.
hình ảnh
Bên trong, apse và nhà nguyện được bao quanh bởi một phòng trưng bày dành cho phụ nữ, được hỗ trợ bởi các cột bằng gang với thủ đô tổng hợp. Ở trung tâm của nhà nguyện là một mái vòm kính với thiết kế ban đầu.
hình ảnh
Trong lịch sử và cho đến ngày nay, giáo đường là một trong những tòa nhà đặc trưng và nguyên bản nhất trong thành phố. Đặc điểm đặc trưng nhất của nó là các tháp của mái vòm hình cầu.
hình ảnh
Giáo đường không còn hoạt động. Trước tòa nhà là một tượng đài dành riêng cho các nạn nhân Do Thái trong Thế chiến II.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 13/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar