Phòng trưng bày Jan Koniarek ở Trnava (Jan Koniarek Gallery in Trnava)

0 reviews
Viết review
Phòng trưng bày Ján Koniarek được thành lập năm 1976 dưới tên của Phòng trưng bày quận với chỗ ngồi ở Trnava. Đó là trung tâm duy nhất của các hoạt động văn hóa và giáo dục trong lĩnh vực văn hóa thị giác trong huyện.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: 917 01 Trnava, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Phòng trưng bày Ján Koniarek được thành lập năm 1976 dưới tên của Phòng trưng bày quận với chỗ ngồi ở Trnava. Đó là trung tâm duy nhất của các hoạt động văn hóa và giáo dục trong lĩnh vực văn hóa thị giác trong huyện. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà điêu khắc Ján Koniarek, người sáng lập tác phẩm điêu khắc Slovakia hiện đại, phòng trưng bày đã được đổi tên thành Phòng trưng bày quận Ján Koniarek.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Từ năm 1984, nó được gọi là Phòng trưng bày Ján Koniarek ở Trnava, sau đây được gọi là GJK). Phòng trưng bày đã trải qua một số thay đổi và kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2002, quản trị viên của nó đã là Khu vực tự trị Trnava. GJK đã bị bỏ lại mà không có phòng triển lãm riêng trong một thời gian và nó phải mở triển lãm ở những nơi khác nhau trong khu vực (thường là ở các trung tâm văn hóa hoặc cộng đồng, rạp chiếu phim, nhà hát hoặc thậm chí các nhà máy ở Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany).
hình ảnh
Triển lãm của nó thường được tổ chức trong các phòng triển lãm thuê tại Bảo tàng Tây Slovak ở Trnava (1983 - 1991) và tại Phòng trưng bày nhỏ dành cho nhân viên của Nhà máy điện nguyên tử ở Jaslovské Bohunice (1981 - 1991). Phòng trưng bày có được tòa nhà triển lãm và quản trị riêng chỉ sau khi thay đổi điều kiện xã hội. Ngày nay, bộ sưu tập sở hữu ba đối tượng: Koppel Villa, một cánh mới của biệt thự và Giáo đường Do Thái cũ.
hình ảnh
Biệt thự Koppel ở Zelený kríček 3 (đường phố), là trung tâm triển lãm và quản lý của phòng trưng bày. Đây là tòa nhà cổ điển muộn đã trải qua quá trình tái thiết đáng kể vào năm 1910 - 1911 (không gian trưng bày của nó là 678,7 m2). Sau khi tái thiết (1990 - 93), triển lãm đầu tiên đã mở ở đó là triển lãm có tiêu đề 1 + 1 + 1 = 1 của Blažej Baláž. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Ján Koniarek qua đời, phòng triển lãm đã khai trương cánh mới của Koppel Villa (ngày 14 tháng 10 năm 2002) giới thiệu Triển lãm thường trực của Công trình điêu khắc Ján Koniarek ở khu vực rộng 312,3 m2. Sau khi tái tạo cánh mới, hai triển lãm thường trực mới đã được mở ra: Kho báu của Slovakia - Nghệ thuật cổ điển Slovakia của thế kỷ 20 và Ján Koniarek - người sáng lập Điêu khắc hiện đại Slovakia.
hình ảnh
Giáo đường Do Thái - Trung tâm Nghệ thuật Đương đại đã được đổi mới và điều chỉnh cho các mục đích triển lãm.
hình ảnh
Vào ngày 25 tháng 6 năm 1994, phòng trưng bày bắt đầu các hoạt động triển lãm trong Giáo đường Do Thái trước đây, được mua lại vào năm 1981. Đó là một không gian độc đáo với hai lối đi hai bên cạnh gian giữa và một kết thúc hình chữ nhật; Mặt tiền bị chi phối bởi hai tòa tháp được thiết kế theo phương Đông - lịch sử được xây dựng vào năm 1891 - 1897.
hình ảnh
Triển lãm đầu tiên cho thấy đó là Hành trình của nhóm nghệ thuật vô danh (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. elibská).
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 13/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar