Nhà của Matej (Matej"s House)

0 reviews
Viết review
Theo thiết kế mới, viên ngọc của lâu đài của thị trấn - Matej's House - đã trở thành một địa điểm mới cho Bảo tàng Thành phố, nơi thiếu không gian cho một quỹ thu thập mở rộng nhanh chóng.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Triển lãm: € 1,50 người lớn € 1 trẻ em từ 6 tuổi, sinh viên, người về hưu Lối vào gia đình 3 € (2 người lớn + 2 trẻ em) ZP, trẻ em dưới 6 tuổi MIỄN PHÍ Triển lãm với giảng viên (Thứ Ba - Thứ Bảy): phụ phí: 1,50 € / người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổ

  • Địa chỉ: 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Kể từ năm 1479, cái gọi là phức hợp lâu đài Banská Bystrica đã được gọi là Nhà của Matej, đây là một phần của lịch sử Khai thác mỏ. Nó mang tên của nó để vinh danh Vua Hungary Matej Corvinus và trên mặt trước của ngôi nhà vẫn được đặt bên cạnh huy hiệu của thị trấn và huy hiệu của Vua Matej và vợ Beatrix.
hình ảnh
Mining Bastion và tòa nhà bị nó chiếm giữ là hai lớp vũ khí trên mặt tiền của nó được gọi là nhà của Matej, mặc dù nhà vua không bao giờ sống ở đây. Năm 1536, tòa nhà được gọi là Hauer Thurm, và nó chứa các nguồn cung cấp ngũ cốc, đạn dược, thuốc súng, đạn, và trong thời chiến tranh cũng được cất giữ các vật có giá trị của thành phố. Thành phố đã bị thuyết phục về sự phòng thủ của pháo đài, vì vậy được đặt trên các khẩu pháo trên tầng cao nhất. Vụ hỏa hoạn, năm 1761 nhấn chìm Banská Bystrica, cũng phá hủy ngôi nhà của Matej.
hình ảnh
Tòa nhà vẫn không được sử dụng và mục nát trong nhiều năm. Mãi đến năm 1847, hội đồng thành phố đã vạch ra một kế hoạch thành lập một ngôi trường nổi tiếng, nhưng điều này đã không được thực hiện.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Theo thiết kế mới, viên ngọc của lâu đài của thị trấn - Matej's House - đã trở thành một địa điểm mới cho Bảo tàng Thành phố, nơi thiếu không gian cho một quỹ thu thập mở rộng nhanh chóng. Việc cải tạo Nhà Matej cho mục đích bảo tàng bắt đầu được chuẩn bị từ đầu năm 1897, và công việc xây dựng chỉ bắt đầu 10 năm sau đó.
hình ảnh
Trong những năm 1907 - 1909, việc sửa chữa được thực hiện bởi Holesch và Michálektừ Banská Bystrica theo thiết kế của kiến trúc sư Budapest Alexander Aigner. Cô đã nhận được 33.600 vương miện.
hình ảnh
Kornel Divald được giao nhiệm vụ tạo ra cuộc triển lãm bảo tàng đầu tiên theo đề nghị của Đức cha William Fraknoi - đại diện của Thanh tra chính cho Bảo tàng và Thư viện - người bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 6 năm 1909 và kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm 1909. Thủ tướng và Giám đốc Bảo tàng Magyar Nemzeti tại Budapest.
hình ảnh
Bảo tàng thành phố được trang bị khán đài, kệ, vật phẩm bảo tàng đã được cài đặt, bộ sưu tập cũ và triển lãm mới đã được xếp vào mục lục.
hình ảnh
Đồng thời, việc tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật giáo hội trên tầng 4 của Nhà Matej được tổ chức theo quyết định của Wolfgang Radnai, giám mục giáo phận thứ 11 của giáo phận Banská Bystrica.
hình ảnh
Triển lãm bảo tàng đầu tiên tại nhà của Matej đã được khánh thành vào ngày 17 tháng 10 năm 1909.
hình ảnh
Triển lãm được chia bởi Kornel Divald trên ba tầng; Trên tầng 1 được đặt bộ sưu tập dân tộc học và khoáng vật học, trên bộ sưu tập lịch sử và nghệ thuật thứ 2, trên tầng 3 văn hóa lịch sử và trên tầng 4 được dành cho các di tích của nghệ thuật giáo hội.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 06/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar