Trung tâm mẫu giáo đầu tiên (First-care center)

0 reviews
Viết review
Trong ngôi nhà này, vào ngày 4 tháng 11 năm 1829, họ đã thành lập viện dưỡng lão đầu tiên, nơi có một di sản lịch sử ở Tiệp Khắc cũ. Các phương pháp và ý tưởng giáo dục của Nữ bá tước và Nhân viên xã hội Maria Theresa Brunswick (1775-1861) và giáo viên Anton Rehlinger (1807-1834) đã được áp dụng.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Lazovná 32, 974 01 Banská Bystrica

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Trong ngôi nhà này, vào ngày 4 tháng 11 năm 1829, họ đã thành lập viện dưỡng lão đầu tiên, nơi có một di sản lịch sử ở Tiệp Khắc cũ. Các phương pháp và ý tưởng giáo dục của Nữ bá tước và Nhân viên xã hội Maria Theresa Brunswick (1775-1861) và giáo viên Anton Rehlinger (1807-1834) đã được áp dụng. Một số khách hàng quen đã đóng góp cho việc xây dựng, bao gồm Gia đình mất tích với 400 vàng. Hiện tại, tòa nhà có một trường mẫu giáo.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Vườn ươm đầu tiên ở Slovakia được thành lập bởi nữ bá tước Maria Theresa Brunswick người tiên phong trong giáo dục mầm non trong toàn bộ chế độ quân chủ Áo (sau này là Áo-Hung). Nữ bá tước này được biết đến không chỉ vì thành tích hoạt động sư phạm mà còn vì tình bạn của cô với Ludwig van Beethoven, người đã tặng cô một trong những bản sonata cho piano - Sonata trong F Major op 78.
hình ảnh
Trường mẫu giáo lâu đời thứ ba ở Hungary và lâu đời nhất ở Tiệp Khắc.
Trường mẫu giáo đầu tiên trên lãnh thổ Slovakia ngày nay, vào thời điểm đó được gọi là viện dưỡng lão, được thành lập tại Banská Bystrica vào tháng 11 năm 1829 tại Horní Strieborná.
hình ảnh
Mặc dù năm nay nơi này kỷ niệm 190 năm kể từ khi thành lập, trường mẫu giáo đã hoạt động ở thị trấn bên dưới Urpín cho đến nay, nó chỉ thay đổi vị trí của nó. Viện dưỡng lão ở Banská Bystrica là ngôi nhà thứ ba ở Hungary vào thời điểm đó, sau hai trường mẫu giáo ở Budapest, và thậm chí còn vượt qua cả một đô thị như Prague.
hình ảnh
Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Đức và tiếng Slovak, với quá trình giảng dạy diễn ra trong hai phòng.
hình ảnh
Trong phòng đầu tiên, các chữ cái, bảng, hình vẽ, tranh vẽ được đặt trên các bức tường của lớp học, ông nói nhà sử học Vladimír Sklenka, theo một mô tả xác thực từ năm 1836 đã được lưu giữ khi chức năng giam giữ. Năm 1898, một tòa nhà hiện đại mới trên phố Lazovna đã được mở cho viện dưỡng lão.
hình ảnh
Tòa nhà dành riêng cho việc giáo dục trẻ em có thể được nhìn thấy, nếu bạn đi dọc theo con đường này quanh trung tâm thì bạn sẽ bắt gặp một số chi tiết trang trí của nó. Đây là một ngôi nhà đáng chú ý khác trong thị trấn này có nhiều loại kiến trúc.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 12/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar