Phòng trưng bày Stredoslovenska (Stredoslovenska Galeria)

0 reviews
Viết review
Phòng trưng bày Trung tâm Slovak nằm ở trung tâm của Banska Bystrica. Đây là một phòng trưng bày khu vực với một chương trình tập trung vào trình bày, nghiên cứu và tạo ra các bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 3,00 €

  • Địa chỉ: 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Phòng trưng bày Trung tâm Slovak nằm ở trung tâm của Banska Bystrica. Đây là một phòng trưng bày khu vực với một chương trình tập trung vào trình bày, nghiên cứu và tạo ra các bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại.
hình ảnh
Phòng trưng bày là một tổ chức cởi mở, cùng với công việc chuyên môn của phòng trưng bày, cung cấp các dự án giáo dục và quản lý chất lượng cao chung với một chương trình đi kèm mở rộng, bao gồm các thể loại nghệ thuật như văn học đương đại, khiêu vũ, âm nhạc, hiệu suất và phim. Triển lãm và các hoạt động giáo dục được thực hiện trong ba tòa nhà lịch sử nằm ở trung tâm thành phố.
hình ảnh
Các triển lãm tạm thời được tổ chức trong các tòa nhà của Nhà Praetorium và Nhà Bethlen cũ. Một cuộc triển lãm thường trực các bức tranh của Dominik Skutezky có sẵn trong tòa nhà của biệt thự gia đình ông có vườn.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Ngoài việc tập trung vào khu vực, phòng trưng bày còn chuyên nghiên cứu và trình bày về nghệ thuật đồ họa trong 60 năm qua của lịch sử.
hình ảnh
Trong một bộ sưu tập rộng lớn, nghệ thuật đồ họa của nửa sau thế kỷ 20 từ Slovakia được thể hiện gần như ở dạng đầy đủ của nó, bao gồm cả việc lựa chọn nghệ thuật nước ngoài. Trong số các họa sĩ nổi bật làm việc tại khu vực miền Trung Slovakia từ thế kỷ 19, có cá tính nổi bật nhất của họa sĩ Dominik Skutezky, người định cư ở đây sau khi sống nhiều năm ở Vienna và Venice. Ông đã xuất sắc trong phong cách hội họa và sự hình thành của mình, làm chủ chất lượng của hội họa truyền thống Ý, và sau đó, trong một cách tiếp cận cụ thể về ánh sáng trong hội họa sáng chói (ấn tượng) vào đầu thế kỷ 19 và 20.
hình ảnh
Là một phần của sự phản ánh nghệ thuật trong không gian công cộng, phòng trưng bày liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ những năm 1945 đến 2015 trong khu vực Banská Bystrica. Đồng thời, nó mở ra cuộc thảo luận về đặc tính của nghệ thuật tạm thời trong không gian công cộng, vai trò của nó trong bối cảnh địa phương và cần được bảo vệ.
hình ảnh
Liên quan đến định hướng hiện tại về nghệ thuật hiện đại và đương đại, phòng trưng bày đã mua được một bộ sưu tập lớn các tác phẩm của Stano Filko, tác giả của thế hệ tân avantgard Slovakia những năm 1960. Filko đã được quốc tế công nhận là người tạo ra các bản cài đặt và môi trường, và được coi là người tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật khái niệm ở Slovakia.
hình ảnh
Trong lĩnh vực sư phạm thư viện, Phòng trưng bày Trung ương Slovak đã phát triển một chương trình làm việc với công chúng và các trường dưới dạng các bài giảng ngắn, chương trình hoạt hình, hội thảo sáng tạo cũng như các chương trình giáo dục dài hạn chuyên ngành. Năm 2016, nó cũng làm sống lại truyền thống của các triển lãm giáo dục và trình bày, lần đầu tiên bắt đầu trong Phòng trưng bày tiếng Slovak trung tâm vào năm 1989. Mục đích của các chương trình giáo dục và dự án triển lãm đa dạng này là để dạy khách tham quan nhận thức, tiếp nhận và giải thích các tác phẩm nghệ thuật thị giác.
Bộ sưu tập của Phòng trưng bày Trung ương Slovakia bao gồm hơn 13.000 tác phẩm nghệ thuật trong lĩnh vực đồ họa, vẽ, hội họa, điêu khắc và các phương tiện truyền thông khác. Bộ sưu tập các mặt hàng được số hóa có thể được tìm thấy trên www.webumenia.sk.
hình ảnh
Phòng trưng bày Trung ương Slovak được thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 1956 bởi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Khu vực với tư cách là Phòng trưng bày của Quận. Năm 1960, nó được chuyển cho chính quyền thành phố với tư cách là Phòng trưng bày Thành phố ở Banská Bystrica.
hình ảnh
Năm 1963, Phòng trưng bày khu vực được giao cho Trung tâm bảo tồn di tích và thiên nhiên khu vực ở Banská Bystrica. Từ năm 1991 đến 2007, nghỉ ngơi vào năm 1998-1999 khi phòng trưng bày mang tên Trung tâm văn hóa của bang Banská Bystrica dưới quyền quản lý của Cơ quan khu vực, phòng trưng bày hoạt động dưới tên của Phòng trưng bày Nhà nước ở Banská Bystrica.
hình ảnh
Năm 2006, Bộ Văn hóa Cộng hòa Slovak đã phân định phòng trưng bày dưới khu vực tự trị Banská Bystrica là Phòng trưng bày Trung ương Slovakia.
hình ảnh
Hoạt động thu thập của phòng trưng bày được duy trì liên tục nhờ sự đóng góp của các tác giả và mua hàng thường xuyên. Tài trợ cho việc mua lại và bảo vệ các bộ sưu tập được cung cấp thông qua các khoản trợ cấp (hiện tại của Hội đồng Nghệ thuật Slovak).
hình ảnh
Khi tạo và tổ chức các chương trình nghệ thuật và giáo dục đi kèm, phòng trưng bày từ lâu đã tham gia vào quan hệ đối tác và hợp tác với một số tổ chức văn hóa nghệ thuật như ars_litera (tác giả đọc Anasoft litera với các nhà văn đương đại), Laputa và Záhrada - Trung tâm văn hóa độc lập.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 06/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar