Black Obelisk

0 reviews
Viết review
Khối đá granit đen hùng vĩ trang trí Quảng trường SNP ở Banská Bystrica được xây dựng để vinh danh những người lính Quân đội Đỏ và Rumani đã giải phóng thành phố dưới sự chiếm đóng của Đức vào tháng 3/1945.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Námestie Slovenského národného povstania, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Khối đá granit đen hùng vĩ trang trí Quảng trường SNP ở Banská Bystrica được xây dựng để vinh danh những người lính Quân đội Đỏ và Rumani đã giải phóng thành phố dưới sự chiếm đóng của Đức vào tháng 3/1945. Gần nơi mà obelisk đứng trong quá khứ được tìm thấy mộ của những người lính Liên Xô đã ngã xuống, nhưng những người này sau đó đã được chuyển đến nghĩa trang ở Banska Bystrica và Zvolen.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Black Obelisk - một trong những biểu tượng của thị trấn bên dưới Urpín, sẽ được trình bày vào thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2018 lúc 5 giờ chiều, như một phần của một loạt các bài giảng Điều gì ẩn giấu trong Tiền gửi, Bảo tàng Trung tâm Slovak (SSM) ở Banská Bystrica. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm giải phóng thành phố và tượng đài, đã đứng trên Quảng trường SNP trong nhiều thập kỷ, sẽ được trình bày bởi nhà sử học Roman Hradecký.
hình ảnh
Năm 1994, trong nỗ lực khôi phục tính cách thời trung cổ của thành phố, đô thị lúc đó đã cân nhắc việc chuyển Obelisk từ trung tâm thành phố đến Quảng trường Tự do. Tuy nhiên, cuối cùng, ý tưởng này đã không thắng thế và người Banská Bystrica đã không mất một trong những địa danh lịch sử của trung tâm thành phố hiện tại.
hình ảnh
Hàng năm vào ngày 25 tháng 3, tại khu tưởng niệm này - đài tưởng niệm những người lính Hồng quân thất thủ, đại diện lãnh đạo của thành phố, cùng với các chính khách Slovakia và nước ngoài, tưởng nhớ các nạn nhân của quân giải phóng.
hình ảnh
Đó là trung úy Hồng quân - Samuel Vajnstein, người đã thiết kế tượng đài như một đài tưởng niệm các đồng đội đã ngã xuống, và kết hợp một cách nhạy cảm vào kiến trúc tổng thể của Banská Bystrica. Việc xây dựng, được thực hiện bởi công ty Banská Bystrica HORN, bắt đầu vào ngày 17 tháng 4 năm 1945 và công trình được hoàn thành vào cuối tháng Năm.
hình ảnh
Tượng đài là tài sản của Liên bang Nga, được khánh thành vào ngày 24 tháng 6 năm 1945.
hình ảnh
Một số nguồn bằng văn bản nói rằng vật liệu mà Obelisk được chế tạo đến từ đá cẩm thạch mà Hitler đã chuẩn bị cho đài tưởng niệm chiến dịch chiến thắng của ông ta ở Moscow và Leningrad. Kết quả của cuộc chiến đấu trên mặt trận Nga và sự thất bại không thể tránh khỏi của quân đội Hitler đã khiến cho tài liệu này được sử dụng cho cùng một mục đích, nhưng trong người bảo vệ ngược lại, và để ăn mừng sự thất bại dứt khoát của Adolf Hitler và chủ nghĩa phát xít.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 06/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar