Đảo Hoa (Flor & Fjære)

0 reviews
Viết review
Hòn đảo hiện đang được điều hành bởi con trai của Aasmund, Olav Bryn, người trồng và thiết kế lại khu vườn mỗi năm. Ông liên tục thử nghiệm các nhà máy mới để xem liệu chúng có thích nghi với khí hậu phía bắc hay không
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Giá vé bao gồm phà khứ hồi, tour tham quan đảo hoa và bữa trưa / bữa tối. Thứ Hai-Thứ Sáu: Người lớn 1090 NOK, Thứ bảy: Người lớn 1190NOK; Thứ Hai-Thứ Bảy: Trẻ em (3-12 tuổi) 490nok; (0-3 tuổi) 150nok,

  • Địa chỉ: Na Uy Strand Flor & Fjære (xem bản đồ)

Flor & Fjære (Đảo hoa) nằm trong vịnh 10 km về phía đông bắc của Stavanger. Một số hòn đảo chứa đầy cây cọ và hoa kỳ lạ, cũng như một khu vực đá và ốc đảo do những người làm vườn tạo ra. Nó làm mới.
Flor og Fjære là một bộ sưu tập các khu vườn nhiệt đới nhân tạo trên đảo Sør-Hidle bên ngoài Stavanger, Na Uy. Các khu vườn và nhà hàng mở cửa cho công chúng vào năm 1995, tổ chức hai tour du lịch mỗi ngày trong suốt mùa của họ từ đầu tháng Năm đến cuối tháng Chín. Vào năm 2013, Flor og Fjære đã tiếp đón gần 35.000 khách trong suốt năm tháng.
Hòn đảo này đã tổ chức nhiều cuộc rút lui kinh doanh và các sự kiện như Giải cờ vua Na Uy năm 2015. Hòn đảo cũng được cả ba nhà Hoàng gia Bắc Âu ghé thăm. Nữ hoàng Sonja của Na Uy đã tổ chức sinh nhật lần thứ 70 của mình trên đảo.
Ngày nay, hòn đảo được hơn 30.000 khách ghé thăm mỗi năm và hoạt động như một địa điểm du lịch nổi tiếng, hoàn thành với một chuyến tham quan vườn và bữa trưa / bữa tối tại nhà hàng trên đảo. Hòn đảo hiện đang được điều hành bởi con trai của Aasmund, Olav Bryn, người trồng và thiết kế lại khu vườn mỗi năm.
Sau khi tham quan các khu vườn, khách ăn tại nhà hàng trên đảo với bữa tiệc tự chọn được chuẩn bị bởi đầu bếp của họ, Andre Mulder.
Cách đến:
Nó có thể đến được bằng thuyền và mất khoảng 20 phút.

Đã cập nhật vào ngày 27/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar