Nhà Thờ Stavanger (Stavanger Cathedral)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ này là một phần của giáo xứ "Stavanger domkirke" trong nhà thờ chính tòa Stavanger ở Giáo phận Stavanger.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 30NOK

  • Địa chỉ: Cổng Haakon VIIs 2 4600 Stavange


Nhà thờ Stavanger (tiếng Na Uy: Stavanger domkirke) là nhà thờ lâu đời nhất của Na Uy và là trụ sở của Giám mục Stavanger, người lãnh đạo Giáo phận Stavanger. Nó nằm ở thành phố Stavanger thuộc hạt Rogaland, Na Uy.
Nhà thờ nằm ​​ở trung tâm thành phố, ở quận Storhaug giữa Breiavatnet ở phía nam, quảng trường với Vågen ở phía tây bắc, quảng trường nhà thờ ở phía bắc và Kongsgård ở phía tây nam.
Giám mục Reinald, người có thể đến từ Winchester, được cho là đã bắt đầu xây dựng nhà thờ vào khoảng năm 1100. Nó đã hoàn thành vào khoảng năm 1150: thành phố Stavanger coi năm 1125 là năm thành lập.
Nhà thờ được dành riêng cho Saint Swithun, một Giám mục đầu tiên của Winchester và sau đó là vị thánh bảo trợ của Nhà thờ Winchester. Nhà thờ ban đầu là trụ sở của Giáo phận Stavanger trong Giáo hội Công giáo La Mã cho đến thời Cải cách Tin lành.


Đã cập nhật vào ngày 25/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar