Tượng Đài (Sverd i fjell)

0 reviews
Viết review
Tượng đài đã được giới thiệu trong bộ phim tài liệu năm 2005, Metal: A Headbanger's Journey, khi Sam Dunn tới Na Uy để làm tài liệu về kim loại đen Na Uy. Tượng đài cũng đặt tên của nó cho ca khúc kết thúc trong album King 'Kings của Kings.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Mollebukta, 4042 Hafrsfjord

Sverd i fjell (tiếng Anh: Swords in Rock) là một tượng đài kỷ niệm nằm trong khu phố Hafrsfjord của Madla, một quận của thành phố Stavanger ở Rogaland, Na Uy.
Tượng đài được tạo ra bởi nhà điêu khắc Fritz Røed từ Bryne và được vua Olav V của Na Uy tiết lộ vào năm 1983. Ba thanh kiếm bằng đồng cao 10 mét (33 ft) và được trồng vào đá của một ngọn đồi nhỏ bên cạnh vịnh hẹp.
Họ kỷ niệm Trận chiến Hafrsfjord lịch sử mà theo truyền thống diễn ra vào năm 872, khi vua Harald Fairhair tập hợp toàn bộ Na Uy dưới một vương miện. Thanh kiếm lớn nhất đại diện cho Harald chiến thắng, và hai thanh kiếm nhỏ hơn đại diện cho các vị vua nhỏ bị đánh bại. Tượng đài cũng đại diện cho hòa bình, vì những thanh kiếm được trồng thành đá rắn, vì vậy chúng có thể không bao giờ bị loại bỏ.
Tượng đài xuất hiện trong loạt phim hoạt hình truyền hình Steven Universe với địa điểm được gọi là Chiến trường đá quý được dựa trên khái niệm và vị trí của Sverd i fjell. Tượng đài được giới thiệu trong bức họa năm 2012 của họa sĩ người Đức Werner Büttner.


Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar