Pháo Đài Thứ Chín (Ninth Fort)

0 reviews
Viết review
Được xây dựng lại làm pháo đài những năm 1800 và là nơi hành quyết của Đức Quốc xã, với các cuộc triển lãm và đài tưởng niệm về Holocaust.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 3 euro cho người lớn, 1,5 euro cho học sinh và người già, miễn phí cho trẻ sơ sinh và người khuyết tật

  • Địa chỉ: Žemaičių pl. 73, Kaunas

Pháo đài thứ chín nằm ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Kaunas và hiện là cơ sở giáo dục yêu nước quan trọng nhất ở Kaunas và khắp Litva.

Phần bảo tàng trong pháo đài cho thấy các di tích và các vật phẩm liên quan đến nạn nhân ở các thời đại khác nhau: người Do Thái bị giết ở đây trong Thế chiến II (1941-1944), người Litva đã bị tra tấn ở đây trong triều đại Liên Xô và chuyển đến Siberia. Dưới đây là 64 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù.

Đến thăm điểm tham quan này chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy nặng nề, nhưng khi chứng kiến ​​những lịch sử đáng buồn này, có lẽ bạn sẽ hiểu rõ hơn rằng nhân vật Lotte của Litva khó có thể xuất hiện.
Cách đi:
Lái xe dọc theo A1 hoặc đi xe buýt 23 hoặc 35 từ thành phố.



Đã cập nhật vào ngày 19/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar