Cung Điện Poggi ( Palazzo Poggi )

0 reviews
Viết review
Cung điện Poggi là một cung điện ở Via Zamboni 33, Bologna, Ý. Đây là trụ sở của Đại học Bologna và là hiệu trưởng của trường đại học.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tổng cộng 3 vé, 1 euro cho người già trên 65 tuổi, 5 euro cho vé gia đình (2 người lớn và 1 trẻ em).

  • Địa chỉ: Qua Zamboni 33 (xem bản đồ)

Đây là một bảo tàng đại học và là nơi đặt cơ sở chính của Đại học Bologna. Trong bảo tàng đại học, có rất nhiều triển lãm, từ tượng sáp giải phẫu, sinh em bé, đến đô thị cổ đại, những tàu chiến tráng lệ của thời đại Đại hải, và đến các dụng cụ thí nghiệm được sử dụng bởi các giáo sư đã giảng dạy tại Đại học Bologna.

Cung điện Poggi được xây dựng như là nhà của Alessandro Poggi và anh trai của ngài là Hồng y tương lai Giovanni Poggi. Tòa nhà được dựng lên từ năm 1549 đến 1560. Thiết kế của Palazzo Poggi đã được giao cho Bartolomeo Triachini.

Cách đến:
Từ dưới cùng của tòa tháp đôi, đi theo con đường Zamboni và đến đường thứ 33. Đi lên cầu thang từ cầu thang bên tay phải.

Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar