Tòa nhà Quốc hội (Stormont)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà Quốc hội, thường được gọi là Stormont vì vị trí của nó trong khu vực Stormont động của Belfast, là trụ sở của Hội đồng Bắc Ireland, cơ quan lập pháp bị phá hủy cho khu vực
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Stormont Belfast BT4 3SR UK

Tòa nhà Quốc hội, thường được gọi là Stormont vì vị trí của nó trong khu vực Stormont động của Belfast, là trụ sở của Hội đồng Bắc Ireland, cơ quan lập pháp bị phá hủy cho khu vực. Hành pháp hoặc chính phủ được đặt tại Lâu đài Stormont.
Mặt tiền tân cổ điển màu trắng chói lọi của Stormont là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Belfast, chiếm một vị trí ấn tượng ở cuối đại lộ 1,5km. Từ năm 1998, đây là ngôi nhà của Hội đồng Bắc Ireland.
Các tour du lịch có hướng dẫn miễn phí gặp nhau trong Đại lễ đường phức tạp, được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch của Ý và được trang trí bằng năm đèn chùm; bạn cũng sẽ thấy Phòng hội nghị và Thượng viện và Phòng Ủy ban.
Từ khi hoàn thành vào năm 1932 cho đến khi đưa ra sự cai trị trực tiếp vào năm 1972, Stormont là trụ sở của quốc hội Bắc Ireland. Sau Thỏa thuận Thứ Sáu Tốt lành năm 1998, nó trở thành nhà của cơ quan lập pháp bị phá hủy của Bắc Ireland.
Tuy nhiên, vào năm 2017, thỏa thuận chia sẻ quyền lực đã sụp đổ vì vụ bê bối khuyến khích tái tạo nhiệt, và hội nghị nằm im lìm. Vào thời điểm nghiên cứu, các chính trị gia vẫn chưa trở lại Stormont.
Tòa nhà nằm phía trước một bức tượng thách thức của Liên minh kiến ​​trúc sư Sir Edward Carson. Gần đó, lâu đài Stormont thế kỷ 19, như Hillsborough ở County Down, là nơi ở chính thức của Ngoại trưởng Bắc Ireland.

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar