Toà thị chính thành phố (City Hall)

0 reviews
Viết review
Tòa thị chính thành phố Belfast là tòa nhà dân sự của Hội đồng thành phố Belfast nằm ở quảng trường Donegall, Belfast, Bắc Ireland
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Donegall Square N, Belfast BT1 5GS, United Kingdom

Tòa thị chính thành phố Belfast là tòa nhà dân sự của Hội đồng thành phố Belfast nằm ở quảng trường Donegall, Belfast, Bắc Ireland. Nó phải đối mặt với Bắc và phân chia hiệu quả các khu vực thương mại và kinh doanh của trung tâm thành phố.
Tòa thị chính theo phong cách Phục hưng cổ điển của Belfast được xây dựng bằng đá Portland trắng, mịn vào năm 1906. Điểm nổi bật của tour du lịch có hướng dẫn miễn phí kéo dài 45 phút bao gồm đá cẩm thạch Ý, bánh cưới xa hoa của Rotunda; một cơ hội để ngồi trên ngai vàng của thị trưởng trong phòng hội đồng; và chân dung bình dị của các thị trưởng trong quá khứ. Ở tầng trệt và thời gian tham quan bên ngoài có thể truy cập là một loạt các cửa sổ kính màu kỷ niệm và một triển lãm dành cho khách tham quan với màn hình hiển thị về lịch sử của Belfast trải rộng trên 16 phòng.
Cuộc cách mạng công nghiệp đã biến đổi thành phố Belfast vào thế kỷ 19. Sự phát triển nhanh chóng của thành phố được thể hiện qua sự xa hoa của tòa nhà. Hội trường được đặt phía trước một bức tượng của một vị thần khá 'chúng ta không thích thú' Nữ hoàng Victoria. Các hình đồng ở hai bên của cô tượng trưng cho ngành công nghiệp dệt may và đóng tàu. Đứa trẻ ở phía sau đại diện cho giáo dục.
Ở góc đông bắc của khu đất là bức tượng của Ngài Edward Harland, kỹ sư hàng hải sinh ra ở Yorkshire, người đã thành lập xưởng đóng tàu Harland & Wolff và từng làm thị trưởng của Belfast từ năm 1885 đến 1886. Ở phía nam ông là đài tưởng niệm các nạn nhân của tàu Titanic.

Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar