Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Cultúrlann McAdam Ó Fiaich (Cultúrlann McAdam Ó Fiaich)

0 reviews
Viết review
Khai trương vào năm 1991, trung tâm đã trải qua đổi mới vào năm 2010 và được khai trương vào năm sau bởi Tổng thống Ireland Mary McAleese
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 216 Falls Rd, Belfast BT12 6AH, United Kingdom

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich là một trung tâm văn hóa ngôn ngữ Ailen trong Khu phố Gaeltacht và nằm trên Đường Thác, Belfast. Khai trương vào năm 1991, trung tâm đã trải qua đổi mới vào năm 2010 và được khai trương vào năm sau bởi Tổng thống Ireland Mary McAleese.
Nằm trong một ngôi nhà gạch đỏ, trước đây là nhà thờ Presbyterian, trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Ailen này là trọng tâm cho hoạt động cộng đồng của West Belfast. Đó là một nơi ấm cúng và chào đón với một bàn thông tin du lịch, một cửa hàng bán nhiều loại sách về Ireland, tài liệu tiếng Ailen, đồ thủ công và đĩa nhạc Ailen, và một nhà hàng cafe, Bia. Trung tâm cũng có một phòng trưng bày nghệ thuật và một nhà hát chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc, kịch và thơ.


Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar