Công viên quốc gia Cave Hill (Cave Hill Country Park)

0 reviews
Viết review
Cave Hill là một ngọn đồi bazan nhìn ra thành phố Belfast, Bắc Ireland. Nó tạo thành một phần của biên giới phía đông nam của cao nguyên Antrim
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Newtownabbey BT36 7WH UK

Cave Hill là một ngọn đồi bazan nhìn ra thành phố Belfast, Bắc Ireland. Nó tạo thành một phần của biên giới phía đông nam của cao nguyên Antrim. Nó được phân biệt bởi 'Mũi Napoleon', một mỏm đá bazan giống với hồ sơ của hoàng đế Napoleon.
Khung cảnh nhìn từ đỉnh Cave Hill (368m) nhìn toàn cảnh thành phố, bến cảng, Lough Belfast và dãy núi Morne - vào một ngày đẹp trời bạn có thể nhìn thấy Scotland. Cave Hill Country Park trải dài trên các sườn dốc phía đông của ngọn đồi, với một số lối đi bộ và sân chơi phiêu lưu.
Ngọn đồi ban đầu được gọi là Ben Madigan, theo tên của vị vua Ulster thế kỷ thứ 9, Matudhain. Hồ sơ đặc biệt, lởm chởm của nó, nhìn từ phía nam, đã được người dân địa phương biết đến trong hai thế kỷ là 'Mũi Napoleon' - nó được cho là có một số điểm tương đồng với schnoz của Bonaparte, nhưng bạn có thể có một số thuyết phục. Trên đỉnh là một công trình đất thời đồ sắt được gọi là Pháo đài của McArt, nơi các thành viên của Vương quốc Ailen, bao gồm Wolfe Tone, nhìn xuống thành phố vào năm 1795 và cam kết đấu tranh giành độc lập của Ireland. Con đường dẫn đến đỉnh từ bãi đậu xe của lâu đài Belfast đi qua bên dưới năm hang động đặt tên cho ngọn đồi (đó là một đường mòn tròn 7,2km; cho phép hai giờ).


Đã cập nhật vào ngày 28/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar