Chợ Thánh George (St George's Market)

0 reviews
Viết review
Chợ St George's là chợ cuối cùng còn sót lại của Victoria còn tồn tại ở Belfast, Bắc Ireland. Nó nằm trên đường May, gần sông Lagan và Hội trường bờ sông
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: St George's Market, East Bridge St, Belfast BT1 3NQ, United Kingdom

Chợ St George's là chợ cuối cùng còn sót lại của Victoria còn tồn tại ở Belfast, Bắc Ireland. Nó nằm trên đường May, gần sông Lagan và Hội trường bờ sông. Tập đoàn Belfast ủy thác việc xây dựng Chợ St George, được xây dựng theo ba giai đoạn từ 1890 đến 1896.
Chợ hoạt động liên tục lâu đời nhất của Ireland được xây dựng vào năm 1896. Người đẹp thời Victoria này tổ chức chợ thứ sáu (hoa, sản phẩm, thịt, cá, đồ gia dụng và hàng cũ), chợ thực phẩm và đồ thủ công thứ bảy (quầy hàng thực phẩm cần chú ý bao gồm Suki Tea, Ann's Pantry bakers and Hillstown Farm) và một phiên chợ Chủ nhật (thực phẩm, nghệ thuật và thủ công địa phương và nhạc sống).

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar