Bảo tàng Thiên văn học và Camera Obscura (The Astronomy Museum and the Camera Obscura)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Thiên văn học và Camera Obscura là một tòa nhà được kết hợp rất nhiều phong cách kiến trúc trên thế giới , do những nhà kiến trúc sư tài ba chỉ đạo và xây dựng . Đây là một nơi tuyệt vời để ghé thăm .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn/ học sinh : 1300/1000Ft

  • Địa chỉ: Eger, Eszterházy tér 1, 3300 Hungary

Công trình chiết trung và hùng vĩ này được xây dựng để trở thành một trường đại học. Nhưng thật không may, nó không bao giờ trở có thể trở thành một trường đại học .

Vào những năm 1750, thủ đô Eger đại diện cho một trung tâm văn hóa và giáo dục quan trọng của Hungary,và nằm dưới sự cai trị của Habsburgs. Barkóczy Bishop, cựu người bảo trợ nghệ thuật, đề nghị thành lập một trường đại học ở Eger và ông cũng bắt đầu xây dựng nó . Sau đó, nó được thay thế bởi Bá tước Károly Eszterházy, người thậm chí còn mở rộng các kế hoạch ban đầu. Họ rất tâm huyết với dự án này mặc dù đôi khi anh ta phải trả tiền cho các công trình bằng tiền từ chính túi của mình.
Kiến trúc tòa nhà bao gồm các yếu tố của phong cách Baroque, Rococco và Louis XVI.

Thật không may, ông không được phép thành lập một trường đại học ở đây vì Tòa án Hoàng gia từ Vienna ban hành hệ thống giáo dục Ratio , theo đó sẽ chỉ có một trường đại học ở Hungary và đó sẽ là Buda. Vì Đại học Eger là dự án của nhà thờ, ngoài sự kiểm soát của thủ đô, nên tòa án Hoàng gia không thể cho phép nó được tiếp tục xây dựng .Vì điều này mà Eszterházy đã thành lập ở đây trường y khoa đầu tiên .Nhà nguyện, phòng thi và thư viện tổng giáo phận. Trong tòa tháp, người ta có thể nhìn thấy các thiết bị thiên văn nguyên bản được mua cho trường đại học, nhưng không bao giờ có thể sử dụng ,trong đó có cả một trong 3 chiếc máy ảnh tối tăm trên thế giới.







Đã cập nhật vào ngày 18/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar