Lyceum được thành lập bởi Đức cha Eszterházy Károly, tòa nhà đại học chính được thiết kế bởi József Gerl và Jakab Fellner và được xây dựng từ năm 1765 đến 1785. Lyceum được tổ chức như một kiệt tác của phong cách Zopf Baroque.
Tòa nhà này được họa sĩ người Áo Johann Lukas Kracker vẽ vào năm 1778, để miêu tả Hội đồng thành viên xứ Wales dẫn đầu cuộc Cải cách trong những năm 1500.
Thư viện có hơn 130.000 cuốn sách quý hiếm, các bản thảo thời Trung cổ được đặt trên kệ gỗ sồi tốt.
Điểm đặc biệt của thư viện này là bức thư được viết bởi Mozart trên đất Hungary , đó là bức thư duy nhất ông viết khi đến thăm đất nước này .
Đài quan sát Lyceum, cũng rất đáng giá, ngoài ra còn có một tòa tháp cao 53 mét chứa một bảo tàng thiên văn nhỏ và một chiếc máy ảnh cổ .