Tượng Đài Reiterdenkmal Friedrichs des Gron (Reiterdenkmal Friedrichs des Gron)

0 reviews
Viết review
Bức tượng Frederick Đại đế cưỡi ngựa là một tác phẩm điêu khắc ngoài trời bằng đồng đúc ở cuối phía đông của Unter den Linden ở Berlin . Bức tượng được xây dựng nhằm tôn vinh vua Frederick II của nước Phổ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: Unter den Linden 9, 10117 Berlin, Đức

Reiterdenkmal Friedrichs des Gron, nằm ở giữa đường cây bồ đề hạ. Tượng đài cao 13,5 mét và rộng 5,6 mét, nó được xây dựng vào năm 1839-1851. Phong cách của bức tượng là Friedrich đại đế trong bộ quân phục, mặc áo khoác đăng quang, trên chiến trường; tác phẩm điêu khắc được bao quanh bởi 150 bức tượng của các tướng lĩnh, chính trị gia, nhà khoa học và nghệ sĩ nổi tiếng người Phổ; Văn bản mô tả cuộc đời của vị hoàng đế vĩ đại. Tượng đài đã được chuyển đến cung điện Potsdam năm 1950 và trở về vị trí ban đầu vào năm 1981.









Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar