Nhà thờ giáo hội Kaiser Wilhelm (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm là một nhà thờ tin lành liên kết với nhà thờ tin lành ở Berlin, Brandenburg và Silesian Upper Lusatia. Nó nằm ở Berlin trên Kurfürstendamm ở trung tâm của Breitscheidplatz. Nhà thờ ban đầu được xây dựng vào những năm 1890. Nếu có cơ hội ghé thăm Berlin , bạn nên đến nơi này để tìm hiểu về kiến trúc của nó .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: : Breitscheidplatz

Nhà thờ giáo hội Kaiser Wilhelm được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nhà thờ mang phong cách tân La Mã. Tòa nhà tuyệt đẹp này nằm ở trung tâm khu West End của Berlin. Đó là nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm còn sót lại từ Thế chiến II. Bởi vì nó vẫn giữ được ngọn tháp của tháp chuông đã bị nổ tung trong Thế chiến II, nên nó còn được gọi là "nhà thờ bị đốt cháy". Bây giờ, một nhà thờ và tháp chuông mới đã được xây dựng xung quanh nó, thay thế chức năng của nhà thờ cũ. Thiết kế của nhà thờ mới rất hiện đại. Đó là một bức tường rèm bằng kính hình bát giác với nội thất màu xanh độc đáo và cách âm rất tốt. Nhà thờ cũ chủ yếu là một triển lãm lịch sử của nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm. Sự bảo lưu của nó chắc chắn là một cảnh báo về lịch sử của Thế chiến II. Nó được người dân địa phương gọi là "răng nanh".
Cách đi :
S-Bahn: S5 / S7 / S9 / S75, trạm Zoologischer Garten.
Tàu điện ngầm: U1 / U9, trạm Kurfürstendamm hoặc U2 / U9, trạm Zoologischer Garten.
Xe buýt: 100/200, trạm Breitscheidplatz.















Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar