Nhà Thờ Đức (Deutscher Dom)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Mới, nằm ở Berlin trên Gendarmenmarkt đối diện với nhà thờ Friedrichstadt của Pháp. Giáo xứ của nó bao gồm phần phía bắc của khu phố mới của Friedrichstadt, mà sau đó thuộc về giáo xứ của các giáo hội Jerusalem . Đây là một nhà thờ rất nổi tiếng của Đức , nếu có cơ hội bạn nên ghé thăm .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: : Cathedral of Gendarmenmarkt, Germany, Berlin, Germany Postal Code: 10117

Nhà thờ Đức (Deutscher Dom) là một nhà thờ ở Berlin, Đức, nằm ở Gendarmenmarkt . Nó được biết đến với tên chính thức là nhà thờ mới Berlin. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1705 bởi Giovanni Simonetti. Năm 1785, Carl von Gontard đã chuyển đổi từ nhà thờ thành một tòa tháp . Mặc dù nhà thờ được gọi là nhà thờ, nhưng nó không phải là nhà thờ, bởi vì chưa bao giờ có một giám mục nào làm việc ở nơi đây . Nhà thờ Đức đã bị phá hủy hoàn toàn trong Thế chiến thứ hai và sau đó được xây dựng lại từ năm 1977 đến 1988. Năm 1996, nhà thờ được mở cửa trở lại như một bảo tàng trưng bày lịch sử Đức.
Cách đi :
Tàu điện ngầm: tuyến U6, ga Französische Straße
















Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar