Giá sách trống (Empty bookshelf)

0 reviews
Viết review
Đây có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật đặc trưng tiêu biểu ở thành phố Berlin.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Bebelplatz, Unter den Linden, Berlin

Giá sách trống được đặt trên mặt đất trên Quảng trường Bebel trước Đại học Humboldt là tác phẩm của nghệ sĩ người Israel Micha Ullman để cảnh báo về sự cố cuốn sách lấy cảm hứng từ Đức Quốc xã diễn ra ở đây vào ngày 10 tháng 5 năm 1933. Hơn 20.000 cuốn sách về người Do Thái quốc gia, chủ nghĩa cộng sản, và tự do và dân chủ đã bị đốt cháy. Năm 1995, đài tưởng niệm tủ sách trống đã được thiết lập. Ngoài ra còn có một dấu hiệu bằng sắt trên mặt đất bên cạnh, được viết với câu nói nổi tiếng của Heine, đó là: Nơi đốt cuốn sách, nơi nó sẽ bị ném vào lửa.

Cách đi:
Tàu điện ngầm: tuyến U2 / U5 / U8, ga U-Bhf Alexanderplatz
Đường sắt: Đường S5 / S7 / S9 / S75, ga S-Bhf Hackescher Markt
Xe điện: Đường M4 / M5 / M6, ga Spandauer Straße
Xe buýt: 100/200 Line, xuống tại trạm dừng chân Am Lustgarten, khoảng 300 mét về phía tây


Đã cập nhật vào ngày 12/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar