Nhà Thờ Thánh Sernin (Church of Saint Sernin)

1 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Sernin là một nhà thờ ở Toulouse, Pháp, nhà thờ này chính là tu viện cũ của Tu viện Thánh Sernin . Ngoài nhà thờ, không còn tòa nhà tu viện nào còn sót lại.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Place Saint-Sernin, 31000, Toulouse, France

Được xây dựng từ năm 1080 đến năm 1120 sau Công nguyên, đây là một nhà thờ La Mã. Nhà thờ này là một tòa nhà bằng gạch. Do thiếu đá trong khu vực, chỉ có một vài phần sử dụng đá. Nó được xây dựng trên cơ sở của một nhà thờ kiểu Lika đầu tiên của Brazil, tiền thân của nhà thờ Basilika thế kỷ thứ 4, được xây dựng trong một nhà thờ có từ năm 250 sau Công nguyên.

Đây là thánh đường được xây dựng cho Saint Saturnin, tổng giám mục đầu tiên của thành phố Toulouse đã qua đời sau 250 năm và trở thành một trung tâm hành hương quan trọng ở châu Âu thời trung cổ. Nhà thờ Thánh Sernin là nhà thờ La Mã được bảo tồn lớn nhất ở châu Âu. Nó được liệt kê là một di tích lịch sử vào năm 1842 và được UNESCO liệt kê là Di sản Thế giới vào năm 1998.
Cách đến:
Khoảng 15 phút đi bộ từ ga xe lửa

Đã cập nhật vào ngày 22/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar