Bảo Tàng Nghệ Thuật Jules Cheret (Jules Cheret Arts Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng nghệ thuật Jules Cheret được xây dựng trong biệt thự tư nhân cũ vào năm 1878 bởi Công chúa Nga, Elizaveta Vasilievna Kochubey. Được đặt tên theo tên của nghệ sĩ Jules Chéret, người đã sống và làm việc tại Nice trong những năm cuối đời, bảo tàng mở cửa với tên gọi "Bảo Tàng Nghệ Thuật Jules Cheret" vào ngày 7 tháng 1 năm 1928.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 33 av des Baumettes 06000 Nice France

Bảo tàng trưng bày một bộ sự tập nghệ thuật của những danh họa nổi tiếng suốt bốn thế kỷ qua. Có những bức tranh của Chéret và các họa sĩ khác đã sống và làm việc ở vùng duyên hải Pháp , chẳng hạn như Alexis Mossa, và con trai của ông là Gustav-Adolf Mossa , người trong nhiều năm là người phụ trách bảo tàng. Bảo tàng nhỏ có các tác phẩm điêu khắc của Jean-Baptiste Carpeaux , François Rude , Michel de Tarnowsky và Auguste Rodin, ngoài ra còn có những tác phẩm gốm của Pablo Picasso.

Đã cập nhật vào ngày 18/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar