Nhà thờ Đức Bà Fourvière (Basilica of Our Lady of Fourvière)

3 reviews
Viết review
Nhà thờ Đức Bà Fourvière - biểu tượng của thành phố Lyon, là công trình kiến trúc pha trộn phong cách Byzantine và Trung cổ với nhiều kiểu chạm khắc tinh xảo và đẹp mắt. Đặc điểm nổi bật của nhà thờ là hai cấu trúc hình tháp ở tầng trên của tòa nhà, khá giống tòa tháp lâu đài thời trung cổ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 8 Place de Fourvière, Lyon, Pháp

Trong Chiến tranh Pháp-Phổ, người dân Lyon đã quyết định xây dựng một Nhà thờ Đức Bà để kỷ niệm sự chiến thắng trong cuộc chiến này, tòa nhà được khắc những lời chúc tốt đẹp của người dân Pháp trong những năm chiến tranh vẫn tồn tại và trở thành cột mốc của Lyon.
Nhà thờ Đức Bà nằm trên sườn núi bên hữu ngạn sông Saône. Du khách thường chọn đi cáp treo đến phía nam của Quảng trường St. Jean. Tất nhiên, bạn cũng có thể leo dọc theo sườn dốc. Dưới chân dốc Furvier, hơn 2.000 năm tuổi, ở độ cao 281 mét, đây là ngọn núi cao nhất trong thành phố Lyon. Đến gần nhà thờ Đức Bà, bạn sẽ tìm thấy sự pha trộn giữa kiến ​​trúc Byzantine và thời trung cổ với những bức tường bằng đá cẩm thạch trắng cùng tranh khảm và tranh vẽ trong nhà thờ.

Cách đi:
Đi tàu điện ngầm và xuống tại điểm dừng "Vieux Lyon", sau đó đi tàu cáp đến "Fourvière"

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
5
dựa trên 3 đánh giá
5
100%
3
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar