Nhà thờ thánh Joseph (St. Joseph's Church)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Thánh Joseph là một nhà thờ Công giáo La Mã nổi tiếng ở Le Havre, Pháp. Từ năm 1945 đến năm 1964, Thành phố Le Havre đã giao cho Auguste Perret và xưởng vẽ của ông đứng đầu việc xây dựng lại toàn bộ thành phố sau khi nó bị người Anh tàn phá hoàn toàn trong Thế chiến II trong đó bao gồm cả nhà thờ Thánh Joseph.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 130 Boulevard François 1er, 76600 Le Havre, Pháp

Nhà thờ hoạt động như một đài tưởng niệm năm ngàn thường dân đã ngã xuống và khu bảo tồn thông thường dành riêng cho một vị thánh bảo trợ_Thánh Joseph.
Perret đã tạo ra một tòa nhà giống như một chiếc đèn lồng, bây giờ được gọi một cách gần gũi là tháp đèn lồng, hay ngọn hải đăng ở trung tâm thành phố. Nội thất được thiết kế theo phong cách Neo-Gothic. Tòa tháp cao 107 mét và hoạt động như một ngọn hải đăng có thể nhìn thấy từ ngoài biển, đặc biệt là vào ban đêm khi được chiếu sáng.


Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar