Cầu Recouvrance (Recovery Bridge)

0 reviews
Viết review
Cầu Recouvrance là cây cầu bắc qua sông Penfeld ở Brest, Pháp. Nó được khánh thành vào ngày 17 tháng 7 năm 1954, được công nhận là cây cầu nâng thẳng đứng lớn nhất ở châu Âu tính đến năm 2008.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 29200 Brest, Pháp

Tiền thân của cầu Recouvrance là cầu National. Nó đã bị nổ tung vào năm 1944. Chính phủ Brittany đã tạo điều kiện cho việc xây dựng cây cầu vào năm 1954. Nhà máy quân sự và khu vực cảng quân sự gần đó cũng được đổi tên thành Cầu Recouvrance.
Để tạo điều kiện cho thuyền đi qua sông La Penfield, nó được thiết kế như một cây cầu nâng, cao tới 70 mét, và là cây cầu cao nhất ở châu Âu tính đến năm 2008. Đứng trên cầu Recouvrance, bạn có thể ngắm nhìn cảnh quan thành phố Brest, bao gồm cảng thương mại, cảng quân sự và toàn cảnh trung tâm thành phố. Đây là một trong những điểm quan sát tốt nhất ở Brest.

Đã cập nhật vào ngày 05/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar