Tòa án Hiệp sĩ Alka- Alka Knights Court (Kvartiri)

0 reviews
Viết review
Tòa án được xây dựng vào năm 1760 như một pháo đài vuông với một khu phức hợp hai tòa nhà. Tên Kvartiri (Fr. quartier - chỗ ở, trại quân đội) cho thấy mục đích ban đầu của pháo đài, doanh trại cho kỵ binh Croatia. Tòa án Hiệp sĩ Alka (Kvartiri) là tài sản văn hóa dưới sự bảo vệ của Bộ Văn hóa Cộng hòa Croatia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Put Petrovca 11-13, 21230, Sinj, Croatia

Tòa án được xây dựng vào năm 1760 như một pháo đài vuông với một khu phức hợp hai tòa nhà. Tên Kvartiri (Fr. quartier - chỗ ở, trại quân đội) cho thấy mục đích ban đầu của pháo đài, doanh trại cho kỵ binh Croatia. Tòa án Hiệp sĩ Alka (Kvartiri) là tài sản văn hóa dưới sự bảo vệ của Bộ Văn hóa Cộng hòa Croatia.
Tên của Kvartiri (Fr. quartier - chỗ ở, trại quân đội) là dấu hiệu cho thấy mục đích ban đầu của pháo đài, đó là doanh trại cho kỵ binh Croatia (Cavalleria croata, Croati a cavallo). Nó được xây dựng vào năm 1760 như một pháo đài vuông với tổ hợp hai tòa nhà. Mỗi khu phức hợp bao gồm hai tòa tháp vuông và hai sân trong được ngăn cách bởi chuồng ngựa. Một khu phức hợp có thể chứa bốn đại đội kỵ binh, cùng với những con ngựa của họ. Trong suốt lịch sử, pháo đài đã được sử dụng bởi tất cả các quân đội có mặt ở Sinj, đặc biệt là Quân đội Pháp vào đầu thế kỷ 19 và Quân đội Áo. Đó là thời điểm doanh trại ba tầng của Home Guard được thêm vào pháo đài.
Trước khi Tòa án Hiệp sĩ Alka được xây dựng, nghiên cứu khảo cổ học bảo vệ bắt buộc đã được thực hiện để có cái nhìn sâu sắc về công trình xây dựng và tái thiết trên pháo đài trong các thế kỷ 18, 19 và 20. Các nền tảng kiến trúc của tháp phía nam đã được tìm thấy, bao gồm hồ chứa nước, hệ thống thoát nước mưa cũng như tàn dư của lát, sàn và mặt đường lát đá cuội. Những mảnh vỡ của đồ gốm nhà bếp được đánh bóng và công nghiệp, mảnh thủy tinh, nhiều ống gốm, đồng xu của người Venice và đồ vật bằng kim loại có từ thời Trung cổ và thời hiện đại. Tòa án Hiệp sĩ Alka (Kvartiri) là tài sản văn hóa dưới sự bảo vệ của Bộ Văn hóa Cộng hòa Croatia.
Nơi này không nổi tiếng nhưng cũng đáng để ghé thăm. Nó kỷ niệm một chiến thắng trước Ottoman với các mô hình hiệp sĩ tuyệt đẹp trên lưng ngựa. Có một cuộc diễu hành tuyệt vời vào cuối tuần đầu tiên vào tháng 8 mà chúng ta sẽ thấy.


Đã cập nhật vào ngày 10/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar