Pháo đài Sinj- Thị trấn cổ (Fortress of Sinj)

0 reviews
Viết review
Tàn dư của pháo đài cũ, mà người dân Sinj chỉ đơn giản gọi là Thị trấn, đã trung thành để trông chừng Sinj ngay cả ngày nay, sau khi qua nhiều thế kỷ. Nó chứa chấp người dân và binh lính trong các cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ và bảo vệ những kẻ yếu, chống lại quân xâm lược.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Pelimovac ul. 22, 21230, Sinj, Croatia

Tàn dư của pháo đài cũ, mà người dân Sinj chỉ đơn giản gọi là Thị trấn, đã trung thành để trông chừng Sinj ngay cả ngày nay, sau khi qua nhiều thế kỷ. Nó chứa chấp người dân và binh lính trong các cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ và bảo vệ những kẻ yếu, chống lại quân xâm lược. Ở trung tâm của pháo đài có nhà thờ St Michael, trong đó, trên bàn thờ St Barbara, các giáo sĩ từ Rama đã đặt hình ảnh quý giá và kỳ diệu của Đức Mẹ từ bi. Năm 1699, thông qua sự vận động của Cha Pavao Vučković, tại thị trấn dưới chân pháo đài cũ, việc xây dựng nhà thờ St Mary bắt đầu. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1712.
Có rất ít bên trái của pháo đài. Sau năm 1709, 1768 và 1796 trận động đất và những cuộc xâm lược man rợ lặp đi lặp lại, những bức tường kiên cố cũ của Sinj đã sinh ra để người dân bắt đầu định cư ở Podvaroš, dưới chân đồi. Một nhà thờ nhỏ, ngày nay ở Thị trấn, được xây dựng vào năm 1887, để kỷ niệm hai thế kỷ đến của người dân Cetina từ Rama. Đó là một biểu tượng của một lời thề, một liên minh chặt chẽ và tận tụy trong nhiều thế kỷ đã ràng buộc người Cetina với Mẹ Thiên Chúa. Năm 2008, để vinh danh người bảo trợ thiên đàng vĩnh cửu của họ, người dân Sinj đã xây dựng tại Thị trấn một bức tượng đồng của Madonna of Sinj, tác phẩm của nhà điêu khắc học thuật Josip Marinović.
Từ chân đồi đến nhà thờ vàng mã ở Phố cổ, Con đường Thánh giá được xây dựng. Các nhà ga được điêu khắc bởi các nhà điêu khắc nổi tiếng nhất Croatia.
Khôi phục hoàn toàn các bức tường pháo đài đã được lên kế hoạch để hoàn thành cho đến năm 2015, với một lễ kỷ niệm tuyệt vời của người bảo vệ Sinj. Pháo đài phố cổ và nghĩa trang đã được Bộ Văn hóa Cộng hòa Croatia bảo vệ.
Đi lên sau khi đến thăm bảo tàng và trung tâm, theo các dấu hiệu. Đáng để leo lên 10 phút. Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ trên cao, còn có một nhà thờ nhỏ. Pháo đài Sinj trong lịch sử là một vị trí rất quan trọng, nhưng ngày nay nó không còn nhiều. Các di tích khá thấp và không cung cấp nhiều về mặt lợi ích - chúng thậm chí không được trình bày tốt (hoặc tất cả?). Có thể một cái gì đó sẽ được thực hiện trong tương lai, nhưng ngay bây giờ, không. Có một nhà nguyện dường như bị khóa khi chúng tôi ở đó, một bức tượng Đức Mẹ và một cây thánh giá, cổ điển. Tuy nhiên, quan điểm từ đây là tuyệt vời, và về cơ bản là điều duy nhất đáng để đi bộ rất dốc từ thị trấn, điều chắc chắn là không dễ dàng trừ khi bạn rất khỏe mạnh.



Đã cập nhật vào ngày 14/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar