Cung điện tam giác (Tripalo Palače)

0 reviews
Viết review
Cung điện tam giác được xây dựng vào thế kỷ 19, tại trung tâm của Sinj, gần Nhà thờ Madonna kỳ diệu của Sinj. Nó thuộc sở hữu của gia đình Tripalo, một gia đình Sinj có uy tín.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Šetalište A. Stepinca 5, 21230, Sinj, Croatia

Sinj là một thị trấn thuộc phần lục địa của Hạt Split-Dalmatia, Croatia. Sinj nằm ở trung tâm của vùng nội địa Dalmatia, khu vực được gọi là Cetinska krajina , một nhóm các khu định cư nằm trên một cánh đồng karstic màu mỡ ( Sinjsko polje ) mà dòng sông Cetina đi qua. Sinj nằm giữa bốn ngọn núi: Svilaja, Dinara, Kamešnica và Visoka. Những ngọn núi đó mang lại cho Sinj khí hậu địa trung hải cụ thể (mùa hè nóng hơn và mùa đông lạnh hơn). Sinj cách quốc lộ A1 khoảng 13km, cách biển Adriatic 30km. Trên độ cao 320 mét, nhiệt độ lục địa của thị trấn chồng chéo với khí hậu cận Địa Trung Hải. Thành phố ngày nay vẫn còn bảo tồn nhiều công trình kiến trúc độc đáo và có giá trị lịch sử, trong đó không thể không kể đến Cung điện tam giác.
Cung điện tam giác được xây dựng vào thế kỷ 19, tại trung tâm của Sinj, gần Nhà thờ Madonna kỳ diệu của Sinj. Nó thuộc sở hữu của gia đình Tripalo, một gia đình Sinj có uy tín. Mặt tiền phía bắc được trang trí phong phú với các đồ trang trí được cắt bằng đá - các góc đá nổi bật, một ban công theo phong cách phục hưng, một giác mạc hoàn thiện nổi bật và một gác mái với những cánh đồng trang trí. Bố trí không gian ban đầu của ngôi nhà đã được bảo tồn, cũng như hàng tồn kho ở tầng một kể từ khi Cung điện được xây dựng (nội thất, rèm cửa, đồ đạc chiếu sáng, tranh minh họa trên tường). Tòa nhà cũng có một tầng hầm hình vòm lớn. Một khu vườn, có nguồn gốc từ baroque, trải dài về phía nam. Ngoài ra còn có một nhà kính. Do giá trị lịch sử của nó, Cung điện đã được trao trạng thái mốc. Tòa nhà có một máy tính bảng trên đó có dòng chữ Viên đá từ Glavica của St Nicholas gần Selci trên đảo Brač, thợ cắt đá Nikola A. tambuk. Tình bạn tôi trân trọng hơn vàng, cánh cửa mở ra cho một người bạn vào năm 1883.
Do giá trị lịch sử của nó, Cung điện này đã được đưa ra trạng thái nguyên bản. Nó được xây dựng vào thế kỷ 19, tại trung tâm của Sinj, gần Nhà thờ Madonna kỳ diệu của Sinj. Tòa nhà mang một máy tính bảng với một dòng chữ.


Đã cập nhật vào ngày 10/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar